Cổ đông lớn Sacombank ‘mua lén, bán chui’

Ông Trần Phát Minh hiện vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Sacombank. Ảnh: KLB

Chỉ ít ngày sau khi bị phạt do không công bố thông tin trong đợt mua thâu tóm, 2 cổ đông lớn của Sacombank lại tiếp tục bị phát hiện bán chui với tổng khối lượng lên tới gần 1,8 triệu cổ phiếu.

Theo thông báo ngày 12/6 của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX), 2 cổ đông lớn tiến hành bán cổ phiếu STB mà không công bố thông tin là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Á châu (bán 900.000 cổ phiếu) và ông Trần Phát Minh (Chủ tịch Ngân hàng Kiên Long - bán 876.450 cổ phiếu). Sau khi thực hiện các giao dịch này, 2 nhà đầu tư nêu trên không còn là cổ đông lớn của Sacombank.

Chỉ trước đó 5 ngày, chính Công ty Á châu và ông Trần Phát Minh vừa có tên trong án phạt của Ủy ban chứng khoán do “lẳng lặng” thâu tóm cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn STB mà không công bố. Công ty Á châu, ông Minh và một nhà đầu tư khác là Công ty đầu tư Sài Gòn Exim đã mua STB trong giai đoạn từ đầu tháng một đến đầu tháng 3/2012, với tổng lượng mua vào gần 65,6 triệu cổ phiếu, và giúp họ trở thành các cổ đông lớn tại Sacombank (sở hữu trên 5% vốn điều lệ). Riêng ông Trần Phát Minh trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của ngân hàng này.

Do việc “mua lén” nêu trên, Công ty Á châu và ông Trần Phát Minh đã bị Ủy ban Chứng khoán ra Quyết định phạt 60 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Đối với hành động “bán chui” sau đó, mặc dù vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng từ Ủy ban nhưng khung hình phạt tối đa cho vi phạm này, theo quy định tại Nghị định 85/2010 của Chính phủ cũng không quá 50 triệu đồng.

Việc mua vào hơn 21,9 triệu cổ phiếu STB được Công ty Á châu thực hiện vào ngày 1/3 (khi giá cổ phiếu khoảng 22.000 đồng), trong khi ông Trần Phát Minh mua hơn 1,5 triệu cổ phiếu vào vào ngày 24/2 (giá khoảng 19.600 đồng). Thông báo của HSX chưa đề cập tới thời điểm bán ra nhưng căn cứ vào diễn biến tăng giá của cổ phiếu STB sau đó (có lúc lên tới 26.500 đồng một cổ phiếu), khoản lợi nhuận mà 2 nhà đầu tư này thu được với khoảng 900.000 cổ phiếu sẽ đạt tối đa 4 - 6 tỷ đồng, cao hơn nhiều số tổng tiền phạt có thể phải chịu cho mỗi trường hợp là 110 triệu đồng.

Cổ đông lớn mua bán không công bố thông tin là diễn biến mới nhất trong câu chuyện ngân hàng nhất nhì Việt Nam bị thâu tóm. Sacombank sau thời gian chỉ thuộc sở hữu và quản lý của gia đình ông Đặng Văn Thành - người từng có mặt trong Top 20 người giàu trên sàn chứng khoán, bắt đầu phải đón nhận thêm các cổ đông bên ngoài. Những cổ đông xuất hiện gần đây đều có gốc gác trong ngành ngân hàng, liên quan tới Eximbank, Southern Bank và gây giờ là Kiên Long Bank.

Nhật Minh/VNE

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as