Cổ phiếu nhỏ tiếp tục tăng giá

Nguồn: vnmedia.vn

Vào phiên cuối ngày, có 13 cổ phiếu tăng trần, đây đều là các cổ phiếu ở top dưới, có giá khá thấp như: BTC: 26,200đ/CP ; CYC: 19,500đ/CP ; HBD: 40300đ/CP ; LAF: 19.100đ/CP…

Những cổ phiếu còn lại có giá cao hơn thì cũng chỉ xấp xỉ quoanh mức 100,000đ/CP.

Ngày 13/6/2007, sau 3 phiên giao dịch VNIndex tăng 2.26 điểm, đạt 1038.80 điểm. Có tất cả 9,075,440 cổ phiếu được giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt 953,324,900,000 đồng. Có tất cả 49/107 mã cổ phiếu tăng giá, 27/107 mã đứng giá và 31/107 mã giảm giá. Vào phiên cuối ngày, có 13 cổ phiếu tăng trần, bao gồm: ALT, BTC, CYC, FPC, HAX, HBD, LAP, LMB,LGC,SGH, SHC, TS4, VTB. Đây đều là các cổ phiếu ở top dưới, có giá khá thấp như: BTC: 26,200đ/CP ; CYC: 19,500đ/CP ; HBD: 40300đ/CP ; LAF: 19.100đ/CP… Những cổ phiếu còn lại có giá cao hơn thì cũng chỉ xấp xỉ quoanh mức 100,000đ/CP. Cổ phiếu của khách sạn Sài Gòn là mã cổ phiếu có thị giá cao nhất tăng trần nên trở thành cổ phiếu có mức tăng cao nhất trong ngày ( tăng 9,000đ/ CP). Trong số 31 mã cổ phiếu giảm giá chỉ có 5 mã cổ phiếu giảm sàn, bao gồm: BBT, BMC, DPC, HBC và TCT. Tương tự ngày hôm qua, hôm nay BMC vẫn là cổ phiếu có mức giảm giá nhiều nhất với 27,000đ/CP, tiếp theo đó là TCT giảm 20,000đ/CP.

STB vẫn là cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất, đạt 800,900 cổ phần, FPT đứng ở vị trí thứ 2 với khối lượng khớp lệnh là 426,060 cổ phần. Với 830 cổ phần được giao dịch SFN trở thành cổ phiếu có khối lựợng khớp lệnh thấp nhất trong ngày. Tiếp theo đó là RHC, ALT, CLC, COM, TS4 với khối lượng khớp lệnh đạt lần lượt là 1,550; 3,100; 3220; 3340 cổ phần.

Chứng chỉ quỹ VF1 hôm nay đóng cửa ở mức 33,200đ/chứng chỉ, tăng 200đ/ chứng chỉ so với ngày hôm qua (12/6), khối lượng khớp lệnh đạt 194,410 chứng chỉ. BF1 có khối lượng giao dịch lớn hơn, cuối phiên 3 có 265,600 chứng chỉ quỹ được khớp, tuy nhiên mỗi chứng chỉ lại giảm mất 100đ, dừng lại ở 13,100đ/ chứng chỉ.

VNIdex tuy có tăng nhẹ nhưng cả khối lượng lẫn giá trị giao dịch đều giảm xuống so với ngày hôm qua. Trong tình hình này có lẽ thật khó để phán đoán diễn biến thị trường trong những phiên tiếp theo.

Nguyễn Minh Thư

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as