Khối ngoại tìm cơ hội ở các thị trường mới nổi được định giá thấp như Việt Nam

Hiện khối ngoại đã nắm giữ hơn 42% vốn của HPG và nếu giữ tốc độ mua như thế này chỉ cần 1,2 tháng nữa thôi khối ngoại sẽ mua hết room HPG.

Hiện tại khối ngoại đang dừng mua cổ phiếu bluechips và chuyển sang mua cổ phiếu midcap và penny, theo ông Nguyễn Hữu Việt, trưởng phòng phân tích CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS), khối ngoại cũng là những thành phần đầu tư trên thị trường, về đầu tư có nhóm nhà đầu tư ngắn hạn (đầu cơ) và đầu tư giá trị, trong lớp mua bluechips thì có 2 nhóm nhà đầu tư tham gia, một bộ phận đầu cơ như các quỹ ETF, họ đầu tư không dựa trên giá trị cổ phiếu mà dựa vào thanh khoản và vốn hóa, còn đối với các nhà đầu tư giá trị họ tập trung vào các cổ phiếu có tính đầu ngành, ví dụ như khối ngoại liên tục mua cổ phiếu GAS từ khi cổ phiếu này chào sàn đến nay.

Còn vì sao thời gian này dòng vốn ngoại dừng mua cổ phiếu bluechips, theo ông Việt đó là do phần lớn các cổ phiếu đầu ngành, các mã bluechips tốt đều đang cạn dần room nước ngoài, ví dụ như đối với cổ phiếu Hòa Phát (HPG), hiện khối ngoại đã nắm giữ hơn 42% vốn của HPG và nếu giữ tốc độ mua như thế này chỉ cần 1,2 tháng nữa thôi khối ngoại sẽ mua hết room HPG.

Room cổ phiếu cạn dần có nghĩa là lượng cổ phiếu trôi nổi cạn dần, đến thời điểm nào đó họ mua vào là mất thanh khoản, còn đối với các quỹ ETF khi đã đạt đến ngưỡng kỹ thuật thì họ không đẩy mạnh mua thêm nữa, thậm chí đến các kỳ cơ cấu có thể bán ra.

Còn đối với việc khối ngoại quay sang mua cổ phiếu midcaps, theo ông Việt, xu hướng chung trên thế giới hiện nay các nước đều đang bơm tiền, dòng tiền chảy vào các kênh đầu cơ trong 2 năm vừa qua tăng liên tiếp và gần đây nhất Dow Jones đã lên trên 15.000 điểm. Các dòng tiền đầu cơ bắt đầu đi tìm cơ hội ở các thị trường mới nổi được định giá thấp như thị trường Việt Nam.

Ngay cả khi đầu tư vào các cổ phiếu midcaps, khối ngoại cũng có những tiêu chí của riêng họ, theo ông Việt, khối ngoại hướng vào các cổ phiếu có EPS cao như TCT hay các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt DQC...

Khối ngoại đi tìm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, được định giá ở mức thấp, họ đúng hay sai rất khó nói, về mặt ngắn hạn có thể họ không thành công như quỹ Mutual Elite Fund mua TTF, giá TTF đã ở dưới vùng giá họ mua nhưng tất nhiên họ có các đánh giá cổ phiếu riêng.

Còn xét về tổng thể, tín hiệu khối ngoại mua cổ phiếu midcaps cho thấy họ đã để ý Việt Nam ở vùng định giá hiện tại, dòng tiền của họ tác động tích cực lên giá cổ phiếu, hạn chế lượng cung, tiền của họ đẩy vào thị trường làm tăng vòng quay tiền...Ông Việt cho rằng đó là các yếu tố mang ý nghĩa tích cực.

Phương Mai

Theo Trí Thức Trẻ

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as