SHN dư bán sàn 7 triệu cổ phiếu, hai sàn giảm nhẹ

Trong khi BVS, KLS bị bán mạnh, VND bất ngờ tiến sát giá trần. Sức mua đã giảm đáng kể trên hai sàn, dư mua hầu hết dưới giá tham chiếu. VN-Index giảm hơn 3 điểm.

Sau phiên “đánh úp” bluechips bất ngờ cuối tuần trước khiến VN-Index giảm hơn 3 điểm, mở đầu tuần mới thị trường giao dịch khá thận trọng ngay từ đầu phiên.

Kết thúc đợt 1, VN-Indẽ giảm 2,7 điểm xuống 435,82 điểm, KLGD đợt 1 đạt 3,8 triệu cp. Hiện số mã tăng giá trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 45 mã trong khi số mã giảm giá là 82 mã.

Trong nhóm VN30 lúc này, 16/30 mã giảm giá nhưng mức giảm không quá lớn, MSN, GMD, FPT giảm 1.000 đồng, BVH giảm 2.500 đồng, HAG giảm 800 đồng, KDC giảm 900 đồng, STB giảm 400 đồng. SSI, VIC đứng giá, VCB tăng 400 đồng. Riêng QCG tăng trần với dư mua trần hơn 490 nghìn cp.

Tại nhóm penny và midcap, sức mua đã giảm đáng kể, SBS dư bán trần hơn 700 nghìn cp, TLH, VNE tăng trần, ITC giảm 100 đồng, HQC tăng 100 đồng…dư mua trên sàn HoSE lúc này đa số là giá dưới tham chiếu.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,46 điểm xuống 72,28 điểm. SHN sau khi Chủ tịch HĐQT công bố nếu không đòi được nợ, SHN có thể lâm vào tình cảnh phá sản, hiện cổ phiếu này có dư bán sàn gần 7 triệu đơn vị, HBB giảm 200 đồng, SHB giảm 500 đồng, KLS giảm 500 đồng, BVS giảm 400 đồng trong khi VND có lúc chạm giá trần 11.000 đồng/cp, hiện VND đang tăng 400 đồng lên 10.800 đồng/cp.

Rất bất ngờ đối với VND khi từ trước đến nay cổ phiếu này luôn giao dịch cùng “pha” với BVS và KLS, tuy nhiên hiện tại VND đang lội ngược dòng với sức mua khá lớn.

Các mã đang được mua mạnh trên sàn Hà Nội lúc này là PSG (dư mua trần 400 nghìn cp) và PSI (dư mua trần 700 nghìn cp).

Tuần qua, NHNN bắt đầu phát hành tín phiếu hút tiền về nhưng hình thức phát hành này là không bắt buộc đối với mọi ngân hàng và quy mô chưa lớn. Giới phân tích cho rằng việc phát hành tín phiếu lần này sẽ không tác động nhiều đến TTCK như năm 2008.

Phương Mai/TTVN

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as