Thị phần môi giới tại HNX 'phẳng' hơn

Thị phần môi giới tại HNX đang được san đều. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Không có công ty nào chiếm đến 8% thị phần trong khi đơn vị môi giới chiếm chưa đầy 3% giá trị giao dịch cũng có thể lọt vào Top 10.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thống kê thị phần môi giới quý III của các công ty tại HNX. Theo đó, Chứng khoán Thăng Long (TLS) lần đầu tiên để mất vị trí số một với giá trị môi giới cổ phiếu khi chỉ chiếm 5,1% tổng mức giao dịch toàn thị trường trong 3 tháng qua (đứng vị trí thứ 3).

Đáng chú ý là thị phần của TLS đã giảm liên tục kể từ đầu năm. Cuối năm 2010, công ty này còn nắm gần 12% giá trị giao dịch tại HNX. Doanh nghiệp này cũng đã đóng cửa tổng cộng 5 phòng giao dịch tại Hà Nội và TP HCM kể từ đầu năm nay.

Thay thế TLS ở vị trí đứng đầu tại Sàn Hà Nội là VnDirect với 7,4% thị phần, tăng 0,62% so với quý II. Tiếp theo là Chứng khoán TP HCM (HSC) với tỷ lệ môi giới tương đương7,1% giá trị giao dịch trên thị trường.

Chênh lệch thị phần giữa các công ty xếp ở vị trị thứ 4 đến 7 (ACB, FPT, Kim Eng và Sài Gòn) không lớn khi Chứng khoán ACB chỉ hơn Chứng khoán Sài Gòn (SSI) khoảng 0,6% thị phần. Cả 4 doanh nghiệp này đều có giá trị môi giới tương trên 4% tổng doanh số thị trường.

2 cái tên mới của Top 10 là Chứng khoán Bảo Việt và VSM (trước đây là Chứng khoán Stock Mart) với thị phần lần lượt là 3,39% và 2,83%. 2 công ty này thay thế Chứng khoán Hòa Bình và Agriseco ở vị trí số 8 và 10 trong khi Chứng khoán Golden Bridge vẫn giữ được vị trí thứ 9 mặc dù thị phần giảm 0,23%.

Về môi giới trái phiếu, Chứng khoán Vietcombank vẫn dẫn đầu thị trường với hơn 46% thị phần. Tiếp theo là Chứng khoán Bảo Việt, SSI, HSC và BIDV với thị phần dao động 5 -16%.

Nhật Minh/VNE

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as