Kinh tế Việt Nam

Chênh lệch lãi suất thấp, ngân hàng vẫn hoàn thành nửa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, một số NH cho biết đã hoàn thành được 50% kế hoạch trong nửa đầu năm. Đây là kết quả đáng khích lệ, nhưng chỉ tiêu cả năm vẫn đang là ẩn số.

Philippines từ bỏ kế hoạch tự cung tự cấp lúa gạo – cơ hội cho Việt Nam

Philippines đã từ bỏ mục tiêu tự cung tự cấp lúa gạo hoàn toàn. Một quan chức chính phủ nước này cho biết họ sẽ tiếp tục mở cửa thị trường nhập khẩu cho tới 2016. Đây là tin vui đối với các nước xuất khẩu gạo, nhất là Việt Nam – nước đang bán 1,5 triệu tấn gạo cho Philippines – và Thái Lan – nước đang mong muốn năm nay bán bớt được số gạo dự trữ khổng lồ đã trở thành tâm điểm gây bạo loạn chính trị.

Vĩ mô cải thiện, BĐS phục hồi

Thị trường căn hộ sẽ tiếp tục duy trì bức tranh khả quan hiện nay. Giá bán dự kiến tiếp tục ổn định. Một số khu vực như quận 2, quận 7… tiếp tục là khu vực hấp dẫn nhất.

Doanh nghiệp đã tin tưởng hơn vào môi trường kinh doanh

Cuộc điều tra được Tổng cục Thống kê tiến hành trên 7.675 DN đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 237 DN Nhà nước, 6.812 DN ngoài Nhà nước và 626 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả cho thấy, 5,6% số DN cho biết sẽ tạm ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi tỷ lệ này cùng thời điểm năm trước là 8,4%.

Bộ Công thương kêu gọi người dân giám sát... công tơ điện

Giá điện tiếp tục là chủ đề gây "nóng" tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương chiều 7/7. Trong đó, báo giới liên tục chất vấn tình trạng hóa đơn "tăng- giảm" đột biến trong tháng 6. Nội thành Hà Nội, nhiều hộ gia đình có hóa đơn tiền điện bị đội lên gấp 2 lần, thậm chí gấp nhiều lần so với các tháng trước. Trong khi đó, ở khu vực ngoại thành lại bị hạ bớt đi so với thực tế dùng.

Doanh nghiệp chưa mặn mà với phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Việc NHNN đưa ra thông điệp chính sách điều hành tỷ giá ngay từ đầu năm làm cho các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) bớt lo lắng hơn về khả năng biến động của tỷ giá. Tuy nhiên, vẫn có DN nhận thức rằng, việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Singapore tăng 22,4%

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Singapore, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Singapore và Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đạt 8,158 tỷ SGD (tương đương 6,526 tỷ USD), tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Singapore sang Việt Nam đều có mức tăng trưởng. Xăng dầu và sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 35%, đạt 1,7 tỷ SGD...

Các “siêu công ty” nước ngoài đang tạo nên “trục đầu tư” mới ở Việt Nam

Với sức hút khủng khiếp từ quy mô hàng tỷ đô la cho mỗi dự án, các tập đoàn đa quốc gia đang tạo nên những "trục đầu tư" mới ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia kinh tế và đầu tư đã nhìn nhận như vậy khi theo dõi quá trình tham gia đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn đa quốc gia.

Tái canh cà phê: Chưa có chiến lược mang tầm quốc gia

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mỗi năm đóng góp nhiều tỷ đô la cho quốc gia. Tuy nhiên điều này có thể gây ảnh hưởng lớn trong tương lai gần vì diện tích vườn cà phê già cỗi tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Đừng để FDI làm thui chột đầu tư trong nước

Các ưu đãi thuế ở Việt Nam làm tăng tính cạnh tranh, nhưng không thay thế cho sự cạnh tranh vì thế, đây là cuộc đua xuống đáy. Là phát biểu của ông Brian Portelli - Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hiệp quốc (UNIDO) tại lễ công bố báo cáo nghiên cứu từ điều tra công nghiệp Việt Nam năm 2011 của UNIDO và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các tin đã đưa ngày   Xem
eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as