Kinh tế Việt Nam

Vào Myanmar thì dễ, trụ lại mới khó

Do mở cửa nhanh nên giá cả ở Myanmar cũng tăng dần như giá đất tăng gấp ba lần, trước thuê nhà là 5.000 USD/năm, nay là 15.000 USD. Nếu bây giờ mới nhảy vào thì rất khó. Đã vậy, phí liên lạc còn cao như lắp đường dây điện thoại trong khu chế xuất mất 650 USD, cước điện thoại quốc tế, Internet đắt hơn 7-10 lần so với Việt Nam.

TP.HCM trả nợ vay và lãi hơn 2.600 tỉ đồng/năm

Đây là con số được UBND TP.HCM báo cáo Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội về vấn đề nợ công và quản lý nợ công của TP. Theo báo cáo này, tính chung trong giai đoạn 2011-2013, TP phải bố trí28,19% (trong số cân đối từ thuế dành cho chi đầu tư phát triển của TP chỉ khoảng 9.509 tỉ đồng/năm) để thanh toán các khoản nợ và lãi vay đến hạn, tương ứng2.681 tỉ đồng/năm.

Cả nước xuất siêu 600 triệu USD trong tháng 8

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 11,92 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 1%, đạt 11,32 tỷ USD, dẫn tới cả nước xuất siêu 600 triệu USD trong tháng này.

Đuổi việc 30% công chức ’cắp ô’ để giữ hơn 20.000 tỷ/năm?

30% công chức có cũng được, không có cũng được, vậy tại sao chúng ta không cho họ về với vợ con luôn, để mỗi năm ngân sách tiết kiệm được thêm 20.160 tỷ đồng tiền lương.

Điểm mặt nhân tố tác động nhập siêu

Chỉ sau 2 năm gia nhập WTO, NK của Việt Nam đã tăng vọt, nhập siêu đạt kỷ lục về tốc độ tăng trưởng vào năm 2007 (180,43%), về quy mô vào năm 2008 (18.028,7 triệu USD).

Công ty tài chính theo gót “tín dụng đen”?

Với lãi suất cho vay tiêu dùng lên đến 80%/năm, thậm chí có những khoản vay lãi suất 120%/năm, Công ty tài chính (CTTC) đang cho vay tiêu dùng với lãi suất gấp 10 lần mức của các NHTM.

EVN xử lý 8.000 tỷ đồng lỗ do phát điện giá cao

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm nay, EVN sẽ xử lý gần 8.000 tỷ đồng trong khoản lỗ do phát điện giá cao trước đây. Hiện nay, Tập đoàn còn 2 khoản lỗ là do sản xuất kinh doanh điện từ năm 2010-2011, thời điểm hạn hán EVN phải huy động hết công suất các nguồn chạy dầu và mua điện giá cao, dẫn đến lỗ 11.000 tỷ đồng. Năm 2012, EVN đã xử lý được 3.000 tỷ đồng, còn lại gần 8.000 tỷ đồng.

Xếp loại CTCK: Tiêu chí và thực tế

Dự thảo Quy chế hướng dẫn xếp loại CTCK của Bộ Tài chính và UBCK đang được lấy ý kiến sẽ tác động thế nào tới DN?

34% bức tranh doanh nghiệp vẫn nằm trong bóng tối

Hiện nay, trong Cơ sở dữ liệu có hơn 650 nghìn DN đăng ký thành lập, nhưng trong cơ sở dữ liệu này còn khoảng gần 310 nghìn DN còn thiếu thông tin hoặc có lỗi sai khác về thông tin hoặc chưa được cập nhật.

Cơ hội “khác thường” cho cá tra Việt Nam

Việc DOC 2 năm liên tiếp dùng Indonesia làm quốc gia thay thế để tăng mức thuế chống bán phá giá (CBPG) cá tra VN lên cao ngất ngưởng dường như muốn chặn đường còn cá tra VN vượt đại dương sang Mỹ.

Các tin đã đưa ngày   Xem
eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as