Kinh tế Việt Nam

Vẫn ẩn chứa những yếu tố lạm phát trở lại

Với tốc độ tăng của 3 tháng đầu năm, 9 tháng còn lại CPI sẽ chỉ còn "được" tăng 4,01%. CPI tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013 thuộc loại thấp hơn cùng kỳ nhiều năm trước. Tuy vẫn nằm trong thông lệ CPI thường giảm sau hai tháng có Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (CPI tháng 3 trong 20 năm trước có 12 năm giảm, chỉ có 8 năm tăng) nhưng diễn biến của giá tháng 3 vẫn hàm chứa nhiều yếu tố đáng lưu tâm...

“Niềm tin của nhiều doanh nghiệp đang mất dần”

“Trước khi dự cuộc họp này, chúng tôi đã ngồi với nhau và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nói với tôi rằng, ông có đi dự thì cũng không nên phát biểu nữa, vì nói mãi cũng có thay đổi được gì đâu”. Ông Trần Anh Vương, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, kiêm Tổng giám đốc Công ty Thép Bắc Việt, đã mở đầu phần phát biểu của mình như vậy, tại hội nghị doanh nghiệp Hà Nội diễn ra hôm 22/3, với mục tiêu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Vàng nhấp nhỏm rớt giá

Sáng 21-3, thị trường tiếp nhận thông tin có thể đầu tuần tới Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ bán vàng miếng ra thị trường, lập tức giá vàng trong nước đã có phản ứng tích cực.

Nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ được đưa ra

Trong 2 tháng đầu năm, NHNN đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng về điều hành chính sách tiền tệ, giúp thị trường ổn định và khởi sắc.

Tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá (CPI) ở Việt Nam

Từ trước đến nay, có rất nhiều các nghiên cứu của các chuyên gia trong nước và nước ngoài liên quan đến vấn đề tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam, và thường đánh đồng lạm phát với chỉ số giá (hay giá cả - CPI) là một. Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu muốn đưa ra một cách nhìn chuẩn mực đối với lạm phát và chỉ số giá, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng và giá cả (CPI) của nền kinh tế Việt Nam, phân tích thực trạng và đưa ra những hàm ý chính sách, phần nào giúp cho các chuyên gia kinh tế trong nước và các nhà hoạch định chính sách có được cái nhìn tổng quan hơn về nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam là nước đầu tư ra nước ngoài lớn thứ 3 của Hàn Quốc

Đến nay,Việt Nam đã có 22 dự án đầu tư vào Hàn Quốc có quy mô khiêm tốn,với tổng số vốn 10,52 triệu USD.Tuy nhiên,Việt Nam vẫn là nước đầu tư ra nước ngoài lớn thứ 3 của Hàn Quốc sau Mỹ và Trung Quốc.

TPG và các cuộc hôn nhân trên thị trường tài chính Việt Nam

TPG, hay gọi đầy đủ là Texas Pacific Group, được thành lập bởi hai nhà đầu tư kỳ cựu là David Bonderman và James Coulter vào năm 1992. Hiện nay, TPG đứng trong hàng ngũ những công ty đầu tư tư nhân có lượng tài sản quản lý lớn nhất nước Mỹ với con số 54,5 tỉ USD.

Không được “ép” nông dân để bình ổn giá

Ngày 13.3, lãnh đạo Sở Công thương, Sở Tài chính TP.HCM tổ chức cuộc họp cùng một số doanh nghiệp bình ổn giá để trao đổi về những vấn đề được BáoThanh Niên phản ánh trong bài Cần giảm giá hàng bình ổn mới đây. Vài ngày qua giá trứng nguyên liệu đã nhích lên thêm 50 đồng/trứng. Tuy nhiên người chăn nuôi vẫn đang thua lỗ.

Trả giá quá đắt cho dự án bauxite

Không thể nói là rủi ro nữa mà là tính hiệu quả của dự án bauxite đã không còn. Chia đều cho bình quân đầu người thì mỗi người dân Việt Nam gánh 10 USD cho dự án Tân Rai, chưa kể số vốn đầu tư cho Nhân Cơ

Sức mạnh của nền kinh tế chia sẻ

Trên mạng Internet, bất kỳ thứ gì cũng có thể được thuê. Thị trường cho thuê đã có qui mô lên tới 26 tỷ USD.

Các tin đã đưa ngày   Xem
eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as