Kinh tế Việt Nam

Đồng khô, người khát

Những cánh đồng khô khốc, nứt nẻ. Những làng mạc thiếu nước sinh hoạt. Nhiễm mặn bao trùm toàn thành phố du lịch Hội An (Quảng Nam) và các vùng lân cận. Chưa bao giờ người dân vùng hạ lưu của thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn khốn đốn như lúc này. Hơn 90.000 dân của TP Hội An cùng hàng chục ngàn sinh viên và du khách đang sống cầm chừng bằng nước ngầm dự trữ.

Thêm 20.000 tỉ đồng cho nông nghiệp

Ngày 4-7, chỉ đạo tại hội nghị ngành kế hoạch - đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư ngân sách 2013-2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra một loạt giải pháp.

Thuế cao sẽ cản trở dòng vốn ngoại vào Việt Nam

Thuế đánh trên thặng dư vốn 25% là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ hoàn vốn cho nhà đầu tư tại Việt Nam.

‘Bom’ phá giá địa ốc: Chưa nổ đã xịt

Tháng 6 đã qua đi, lời hứa giảm 50% giá căn hộ của bầu Đức vẫn chưa được thực hiện khiến nhà đầu tư lại liên tưởng tới những tuyên bố giảm giá gây sốc trước đó của một số doanh nghiệp địa ốc.

Thủ tướng: Chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng từ nay tới cuối năm

Trong hai ngày 2-3/7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp Phiên họp thường kỳ tháng 6 trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh tế Việt Nam “đã qua giai đoạn xấu nhất”

Báo cáo mới nhất do HSBC công bố cho thấy: Giai đoạn xấu nhất của kinh tế Việt Nam “có lẽ đã qua” nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để trút bỏ gánh nặng cho nền kinh tế.

Sức mua giảm, doanh nghiệp sống dở chết dở

CPI giảm, doanh nghiệp vừa gánh nợ vay thời điểm lạm phát, vừa gánh nỗi lo phải giảm giá do sức mua giảm mạnh. “Lượng hàng tồn lớn, nợ cũ chưa trả, giờ đây doanh nghiệp (DN) lại gánh thêm nỗi lo sức mua giảm buộc phải thu hẹp sản xuất, bán sản phẩm với giá rẻ, thậm chí chịu lỗ để cầm cự… Tình trạng trên đã tiềm ẩn nhiều tháng nay…” - ông Văn Đức Mười, thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, lo lắng.

Doanh nghiệp Nhà nước có phải gánh nặng của nền kinh tế?

Trong số 85 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì có tới 30 đơn vị có số nợ trên vốn chủ sở hữu quá 3 lần. Vậy liệu các doanh nghiệp nhà nước có phải gánh nặng của ngân sách và nền kinh tế nói chung?

Nghịch lý thị trường bất động sản

Tại các đô thị lớn của Việt Nam, giá nhà ở thường tăng gấp 3-4 lần so với tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời, khoảng cách giữa tốc độ tăng giá nhà đất và tốc độ tăng thu nhập ngày càng doãng ra. Bởi vậy, đại đa số người dân vẫn rất khó có đủ nguồn tài chính để thực hiện nhu cầu mua nhà, ngay cả trong thời điểm thị trường bất động sản tuột dốc.

Ngân hàng lấy chiêu “độ trễ chính sách” để “bóc lột doanh nghiệp”

Ông Trương Đình Tuyển khẳng định điều này vì mặc cho lãi suất điều hành giảm, đến nay bình quân lãi suất cho vay chưa giảm xuống được 1%. Theo ông Tuyển, mức lạm phát không quá 6% là phù hợp, bởi phải giải quyết được mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng. “Kiềm chế lạm phát nhưng vẫn phải hỗ trợ tăng trưởng”, ông nhấn mạnh. Bởi sợ lạm phát cao mà không giải quyết vấn đề thanh khoản thì đây chính là “điểm nghẽn nhất”.

Các tin đã đưa ngày   Xem
eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as