Ngân hàng Nhà nước đảm bảo làm chủ tình hình

Mặc dù đã phá giá tiền đồng khoảng 10% trong năm 2008, thực tế cũng khác rất nhiều so với nhận định của các nhà phân tích tài chính, cho rằng Việt Nam phải phá giá tới mức 20.000đ trên một USD.

Mục tiêu của Chính phủ năm nay là điều hành tỷ giá linh hoạt và ổn định. Cần thiết giảm giá tiền đồng thì chúng tôi sẽ làm, nhưng tránh gây sốc trong một thời gian ngắn.

Việt Nam xuất khẩu, nhưng cũng nhập khẩu nhiều. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bằng hơn 150% GDP. Vì thế chế độ tỷ giá phải đảm bảo cân đối, không thể cứ vì chịu sức ép đẩy mạnh xuất khẩu mà phá giá tiền đồng.

Về cán cân thanh toán, trong mọi kịch bản, kể cả xấu nhất, thì với lượng dự trữ ngoại hối hiện nay, Việt Nam ổn định được cán cân thanh toán.

Về tỷ giá hối đoái, NHNN sẽ can thiệp, nếu cần thiết đảm bảo tính thanh khoản. Đang có hiện tượng doanh nghiệp xuất khẩu găm giữ ngoại tệ, kỳ vọng vào tỷ giá lên. Họ tiếp cận với tiền mặt rất dễ và vay vốn cũng dễ hơn. Tài khoản tiền gửi ngoại tệ cũng tăng không ngừng, trong khi thị trường thiếu ngoại tệ. NHNN sẽ giải quyết tình trạng này.

Về những khó khăn tín dụng trên thế giới: NHNN vừa có một nghiên cứu với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để xem việc chuyển vốn vào Việt Nam có giảm sút hay không. Nhưng chưa xuất hiện chiều hướng này.

Về hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần trong nước: Chúng tôi nhận thấy nhiều đơn vị có quy mô nhỏ dễ tổn thương, và NHNN đang tạo áp lực chính sách để họ nâng vốn điều lệ. Đến nay, vốn điều lệ tối thiểu của các ngân hàng đều đã đạt một ngàn tỉ đồng.

Đến cuối năm 2010, họ sẽ phải nâng vốn tối thiểu lên ba ngàn tỉ đồng. Nếu không có khả năng, họ sẽ phải mua bán và sáp nhập với nhau. Không loại trừ khả năng nợ xấu của các ngân hàng đe doạ đến tính thanh khoản, nhất là của các ngân hàng nhỏ.

Theo số liệu mới nhất vào cuôi tháng 1.2009, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống chỉ còn 2,4%. Như vậy tình hình đã rất khả quan, và chúng tôi cho rằng, nếu có thương tích và ảnh hưởng, thì sẽ hạn chế được ở mức độ thấp nhất.

Về tình hình nguồn vốn tín dụng chảy vào nền kinh tế: Lãi suất cơ bản hạ nhiều lần kể từ cuối 2008. Gần đây các ngân hàng thương mại bắt đầu nâng lãi suất huy động lên gần 1%. Lãi suất huy động cao nhất cho đến ngày hôm qua là 8,7%, cho thấy nhu cầu sử dụng vốn, theo đánh giá của các ngân hàng, là tăng.

Chứng tỏ các ngân hàng chuẩn bị và chủ động cung cấp vốn cho doanh nghiệp. Đúng, sai hạ hồi phân giải.

Về minh bạch thông tin: Việt Nam muốn làm tốt thông tin hai chiều với thị trường, nhưng thời gian qua chúng tôi chưa làm tốt. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ minh bạch hơn, giúp cho những người tham gia thị trường nắm được xu hướng chính sách.

Theo SBS

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as