itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Báo Thế giới và Việt Nam viết về Quỹ ITA-s

Báo Thế giới và Việt Nam viết về Quỹ ITA-s: Có mặt khi người Việt lên tiếng

Trong suốt những năm qua, các hoạt động từ thiện ủng hộ người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang được tiến hành một cách rộng rãi, thu hút được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hiệu quả của những quỹ từ thiện này đã được phát huy và trở nên thực sự cần thiết trong xã hội. Vào những ngày đầu tháng 10 này, lại có thêm một quỹ từ thiện ra đời mang tên ITA-s do Tập đoàn Tân Tạo khởi xướng.

Trong bộn bề lo toan công việc đầu tư xây dựng và phát triển Tập đoàn Tân Tạo, đóng góp cho sự phát triển nước nhà, tập thể Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Tân Tạo luôn quan tâm đến công tác từ thiện. Những năm gần đây, Tập đoàn đã làm từ thiện lên tới trên 30 tỷ đồng và hiện nay vẫn luôn quan tâm đến cộng đồng, chia sẻ những nỗi đau còn lại từ chiến tranh, tiếp sức, nâng cánh những ước mơ non trẻ từ khó khăn…

Dịp ra mắt vào ngày 30/9 vừa qua, Tập đoàn Tân Tạo đã tặng ba quỹ (Quỹ ITA Vì tương lai; Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật và Quỹ ITA Hàn gắn vết thương) số tiền là 20 tỷ 500 triệu đồng.

Một trong những mục tiêu mà Quỹ ITA hướng đến chính là các em học sinh, sinh viên nghèo nhưng vẫn vươn lên đạt được những thành tích cao trong học tập. Bản thân Quỹ ITA mang tên Vì tương lai cũng đã nói lên tâm tư nguyện vọng, mục đích của những người sáng lập ra quỹ này. Với tổng số tiền dành cho quỹ là 5 tỷ đồng, những người sáng lập quỹ đã quyết định trao số tiền này cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc, nhưng em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là Quỹ cũng dành để trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thủ khoa trong các kỳ thi vào đại học. Giá trị của học bổng dành cho mỗi em từ 1-5 triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ khó khăn và hoàn cảnh của từng em.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch ITA Group Đặng Thị Hoàng Yến
trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại lễ ra mắt ngày 30/9, đã có 20 học sinh, sinh viên và 6 tổ chức, trường học đã được nhận sự hỗ trợ của Quỹ ITA do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến -người sáng lập ra Quỹ - trao tặng.

Thông tin về Quỹ ITA-s 

* QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI được thành lập ban đầu từ sự đóng góp của những người lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo. Sau này sẽ được nhân rộng ra để mọi tầng lớp nhân dân có tấm lòng cùng tham gia đóng góp cho Quỹ.

Mục đích của Quỹ là trao học bổng cho những học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam nghèo vượt khó, học giỏi nhằm tạo điều kiện cho các em HSSV phát huy được khả năng của mình và khuyến khích các em vươn lên trong cuộc sống.

- Mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng/học kỳ cho mỗi HSSV.

- Những HSSV được ITA chọn trao học bổng có thể sẽ tiếp tục được nhận học bổng trong các học kỳ tiếp theo nếu vẫn duy trì được kết quả học tập tốt và đạt được thành tích cao tuỳ theo ngân sách của Quỹ.

Thành phần lãnh đạo Quỹ:

1) Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo là Chủ tịch.

2) Bà Nguyễn Như Ý - Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ Phần KCN Tân Đức - Phó Chủ tịch.

3) Bà Huỳnh Minh Hà - Ban Biên tập ITAEX-PRESS giữ chức vụ Ủy viên thường trực.

Ngoài ra sẽ mời một số lãnh đạo, các phóng viên, các địa phương cụ thể cho từng đợt xét duyệt.

* QUỸ ITA CHIẾN THẮNG BỆNH TẬT với mục đích nhằm giúp đỡ các người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động mất việc làm vì tai nạn, không có khả năng lao động. Hoạt động tài trợ có thể được diễn ra trong nhiều đợt mỗi năm.

Thành phần lãnh đạo Quỹ:

- Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch.

- Ông Đặng Quang Hạnh, Phó Chủ tịch.

- Bà Lương Thị Kim Tuyến, Ủy viên thường trực.

Ngoài ra, trong từng đợt xét duyệt sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các địa phương, các cơquan thông tin đại chúng…

* Đáp ứng lời kêu gọi xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, cũng là muốn nhìn về hôm qua, nhìn tới ngày mai để trân trọng và vươn lên bằng một hành động cụ thể, QUỸ ITA HÀN GẮN VẾT THƯƠNG của tập đoàn Tân Tạo thông qua báo điện tử ITAexpress muốn được chung lòng với nhân dân cả nước, tỏ niềm tri ân tới sự hy sinh và cống hiến của lớp lớp cha anh, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc mưu sinh của những người đang sống...

Thành phần lãnh đạo Quỹ:

- Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch.

- Ông Thái Văn Mến, Phó Chủ tịch.

- Bà Lại Thị Thu Giang, UV thường trực.

Ngoài ra, trong từng đợt xét duyệt sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các địa phương, các cơ

quan thông tin đại chúng…

NHỮNG THỦ KHOA ĐƯỢC NHẬN SỰ HỖ TRỢ TỪ ITA-S:

1- Phạm Thị Quỳnh Như, người dân tộc Mường (Thanh Hóa), thủ khoa ĐH Y Thái Bình)

2- Nguyễn Đức Học (Vĩnh Phúc), thủ khoa Học viện Tài chính.

3- Nguyễn Đăng Hoàn (Hà Tây) thủkhoa ĐH Y Hà Nội

4- Nguyễn Đăng Chuẩn (Bắc Ninh), thủ khoa ĐH Bách Khoa Hà Nội.

5- Hoàng Thành Huệ, người dân tộcTày, thủ khoa ĐH Phương Đông.

6- Đặng Thị Liên, thủ khoa Đại học Công nghệ.

Ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo (đứng bên phải)
tại Lễ ra mắt Quỹ ITA-s.

NHỮNG HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI:

1-Nguyễn Minh Nhựt (huyện CầnĐước, tỉnh Long An), mồ côi cha, học sinh giỏi nhiều năm liền.

2- Hồ Văn Trung (xã Dakrong, Quảng Trị), học sinh giỏi nhiều năm liền, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

3- Hà Văn Mến (xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh), bị liệt cả hai chân do ảnh hưởng của chất độc da cam.

4- Trần Quốc Tuấn (Hà Trung, Thanh Hóa), sinh viên ĐH Sư phạm I, đoạt giải nhất môn thi toán Đại số trong kỳ thi Olympic toàn quốc năm 2007.

5- Nguyễn Bá Lý (Làng Trẻ em Birla Hà Nội), nhà có 3 anh em đang ở với ông nội già yếu. Năm lớp 9, Lý đoạt giải 3 học sinh giỏi môn vật lý cấp thành phố, lớp 11 được vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý quốc gia.

6- Hoàng Mai Hường - dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng vẫn vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt học sinh giỏi

7- Hoàng Thu Dung, mẹ mất khi mới 8 tháng tuổi. Lên 4 tuổi thì bố mất vì tai nạn giao thông. Nhiều năm qua em là học sinh giỏi.

8- Đàm Thị Ngọc (Làng Trẻ em Birla Hà Nội). Sinh ra trong gia đình bố bị bệnh, mẹ làm nông nghiệp, gia đình không có điều kiện để nuôi em ăn học. Em luôn có ý thức vươn lên trong học tập, liên tục là học sinh giỏi, là người con hiếu thảo trong gia đình.

9- Lê Thị Thơm (làng Birla Hà Nội). Mẹ em bị bệnh u não mất sớm, nhưng em luôn cố gắng tập.

10- Nguyễn Mạnh Hùng - có mẹ là người tàn tật. Từ khi được đón vào Làng Trẻ em Birla, Hùng luôn là học sinh xuất sắc.

11- Nguyễn Thị Hoài Thu (Làng Trẻ em Birla Hà Nội). Bố em mất do bệnh hiểm nghèo khi em còn nhỏ, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em luôn đạt HS giỏi.

12- Đào Văn Đạt (Làng Trẻ em Birla Hà Nội) - bố em mất do ung thu gan đã 10 năm nay.

13- Bùi Văn Hải, có mẹ bị tâm thần bẩm sinh, không có khả năng lao động. Khi được đón vào Birla em liên tục đạt danh hiệu HS giỏi.

14- Nguyễn Thanh Hằng, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập, dù bố em bị ung thu gan đã mất năm 1997.

Ngoài ra, những tổ chức, trường học nhận được tiền và quà lần này là 18 gương mặt vượt khó của tỉnh Hà Nam; Trường tiểu học ở Nghệ An; trường bán trú dân nuôi dành cho các học sinh nghèo vùng cao tỉnh Điện Biên, Trường Trẻ em Birla Hà Nội; Trường mù Nguyễn Đình Chiểu...

Bên lề 

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ QUỸ ITA

Trong hơn ba tháng kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động (7/5/2007-20/8/20007), Quỹ ITA-s đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ khắp nơi gởi về và đang tiến hành xét duyệt đợt 1. Theo thống kê vào ngày 20/8/2007, cả 3 Quỹ đã nhận được tổng cộng là 4.878 hồ sơ, trong đó hồ sơ Quỹ ITA Hàn gắn vết thương chiếm tỷ lệ cao nhất là 1.974 hồ sơ (40,5%), Quỹ ITA Vì tương lai có 1.900 hồ sơ (39%), còn lại là hồ sơ Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật (20,5%). Số hồ sơ trên được gởi nhiều nhất từ các tỉnh Hải Dương (674 hồ sơ), Thanh Hóa (489 hồ sơ), Bắc Giang (290 hồ sơ) và Ninh Thuận (272 hồ sơ)… cùng nhiều tỉnh khác như Quảng Ngãi, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Thuận… Tuy nhiên, trong tổng số các hồ sơ nhận được có đến 1.775 hồ sơ không đầy đủ, cần được bổ sung thêm.

Trong đợt xét duyệt đầu tiên này, có khoảng1.165 hồ sơ được xét tài trợ. Địa phương chiếm số lượng hồ sơ được xét duyệt nhiều nhất là tỉnh Thanh Hóa và Ninh Thuận (chủ yếu là hồ sơ Quỹ ITA Vì tương lai).

CÔNG BỐ CUỘC THI VIẾT "CẢM ƠN NGƯỜI - CẢM ƠN ĐỜI"

Trong buổi lễ ra mắt chính thức 3 quỹ ITA-s ngày 30/9/2007, Quỹ ITA-s công bố cuộc thi viếtCảm ơn Người - Cảm ơn Đời. Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là độc giả của trang tin điện tử ItaExpress, dưới hình thức văn xuôi hoặc thơ và có độ dài từ 500 đến 2.000 chữ.

Thời gian nhận bài bắt đầu từ 30/9/2007 đến hết ngày 30/12/2007. Lễ công bố giải thưởng và trao giảisẽ diễn ra vào dịp đón mừng Tết Nguyên Đán.

Các giải thưởng gồm có: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 02 giải nhì trị giá 3 triệu, 3 giải ba trị giá 1 triệu và 3 giải khuyến khích.

Người dự thi có thể gửi bài qua địa chỉ mail: camonnguoicamondoi@itaexpress.com. Hoặc qua đường bưu điện: Lô 60A, lầu 4, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Các bài dự thi sau khi đã qua vòng sơ khảo sẽ được đăng trên ItaExpress và sẽ được nhận nhuận bút theo tiêu chuẩn bài viết cộng tác viên.