itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Em Trần Bình Lưu đã được cứu sống

Em Trần Bình Lưu đã được cứu sống

Với sự giúp đỡ kịp thời của Quỹ ITA-s và sự tận tâm cứu chữa của các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội, em Trần Bình Lưu đã được cứu sống.

14h chiều ngày 5/10/2007, em Trần Bình Lưu được tiến hành phẫu thuật thay tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trần Bình Lưu sinh năm 1999, ngụ tại thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Gia đình Lưu hết sức nghèo khó, bản thân em lại mắc bệnh tim nên trong đợt xét duyệt đầu tiên, Quỹ ITA-s đã quyết định hỗ trợ em 30 triệu đồng để phẫu thuật thay tim. Tuy nhiên, ngày 29/9/2007 vừa qua, khi vừa đến Ga Hà Nội để tham dự Lễ ra mắt chính thức của Quỹ ITA-s vào ngày 30/9, em Lưu bị ngất và cả người tím tái. Đón mẹ con em Lưu tại Ga Hà Nội, chị Lại Thị Thu Giang - Ủy viên thường trực Quỹ ITA-s đã tức tốc chuyển ngay em Lưu đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Tim Hà Nội và túc trực tại đó cho đến khi tình trạng em bớt nguy kịch hơn. Theo các bác sĩ tại đây, nếu đến chậm vài giờ có thể đã xảy ra chuyện đáng tiếc…

Sau đó, ngày 3/10/2007, đại diện Quỹ ITA-s ngoài Hà Nội đã có buổi làm việc với các bác sĩ Bệnh viện Tim về việc cần phẫu thuật thay tim gấp cho em Lưu để bảo toàn mạng sống, kinh phí dự kiến khoảng 55 triệu đồng. Trước tình hình đó, Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Quỹ ITA-s quyết định hỗ trợ em Lưu tổng số tiền là 45 triệu (cộng thêm số tiền bảo hiểm của Lưu là 10 triệu) để tiến hành phẫu thuật. Cho đến chiều ngày hôm qua 10/10/2007, tình trạng sức khỏe em Lưu đã dần hồi phục và được chuyển ra phòng điều trị.

Kim Tuyến