itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Gần 100 học sinh, sinh viên được nhận học bổng Vừ A Dính

Gần 100 học sinh, sinh viên được nhận học bổng Vừ A Dính

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ

phát biểu tại lễ trao học bổng

Tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập, năm nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ trao 5.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, riêng TP.HCM được 230 suất. Tập đoàn Tân Tạo ủng hộ Quỹ số tiền là 1,5 tỉ đồng trong thời gian 5 năm.

Vừa qua, tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM đã diễn ra lễ trao học bổng Vừ A Dính năm 2008 cho 84 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại TP.HCM.

Đến dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; ông Đỗ Văn Trắc, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty Cáp và Vật liệu viễn thông SACOM; ông Lệ Bình, Trưởng VP Quỹ Vừ A Dính, Trưởng Cơ quan đại diện báo Thiếu niên Tiền phong tại các tỉnh phía Nam… Bà Nguyễn Thị Sương, Phó TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cũng đến tham dự lễ trao học bổng này.

Bà Nguyễn Thị Sương (đứng thứ 2 từ trái qua) tại buổi lễ

Tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập, năm nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ trao 5.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, riêng TP.HCM được 230 suất. Tập đoàn Tân Tạo ủng hộ Quỹ số tiền là 1,5 tỉ đồng trong thời gian 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa khẳng định việc đào tạo nguồn nhân lực cho các dân tộc miền núi là một trong những vấn đề “chiến lược và cấp bách”.

60 sinh viên trường Dự bị Đại học TP.HCM và 24 học viên của Học viện Thanh thiếu niên (phân viện miền Nam) được nhận học bổng Vừ A Dính năm nay chủ yếu là người Khơ me, Tày, Nùng, Chăm, Êđê, Stiêng, K’Ho và Chu ru… Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng.

Giáng Tiên