itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Một ngày, gần 900 trường hợp xin được hỗ trợ

Một ngày, gần 900 trường hợp xin được hỗ trợ

* Kiên Giang có 358 trường hợp xin hỗ trợ, Quảng Ngãi 336, Quảng Nam 177 trường hợp.

Ngày 24/10/2007, chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa đã nhận được danh sách giáo viên có hoàn cảnh khó khăn từ Kiên Giang chuyển đến là 358 trường hợp, bao gồm giáo viên các trường học đóng trên các huyện Gò Quao, Châu Thành, U Minh Thượng, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Kiên Lương, Hà Tiên, An Biên, Thành phố Rạch Giá, thị trấn Vĩnh Thuận và trường Dân tộc nội trú tỉnh.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi chuyển đến danh sách 336 giáo viên xin được trợ cấp. Sở Giáo dục & Đào Tạo Quảng Nam chuyển danh sách 177 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Bắc Trà My, huyện Phước Sơn, Phước Thành, Phước Năng, Phước Mỹ, Nam Giang.

Ngoài ra, Sở Giáo dục & Đào tạo Bạc Liêu chuyển bổ sung 5 trường hợp, Lâm Đồng thêm 5 trường hợp.

Tổng cộng Ban tổ chức chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa nhận được danh sách 900 giáo viên nghèo cần được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Tân Tạo trong ngày.

Ngọc Bích