itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Thăm trường Sông Đốc 2 “Ngôi trường nghĩa tình từ tấm lòng người cựu chiến binh”

Thăm trường Sông Đốc 2 “Ngôi trường nghĩa tình từ tấm lòng người cựu chiến binh”

Bác Minh và Hiệu trưởng trường Sông Đốc 6.

Ngôi trường Trung học Cơ sở Sông Đốc 2, huyện Cái Nước, Cà Mau hình thành và hiện lên khang trang cao ráo như một giấc mơ.

Nhìn cảnh học sinh đi học xa xôi, qua con sông Đốc rộng và sâu, người cựu chiến binh xót xa trong lòng và không ngần ngại tự nguyện hiến hơn 7ha đất trị giá hàng mấy trăm cây vàng để xây trường học. Ngôi trường Trung học Cơ sở Sông Đốc 2, huyện Cái Nước, Cà Mau hình thành từ đấy và hiện lên khang trang cao ráo như một giấc mơ. Giấc mơ rất thực được vẽ lên từ tấm lòng bác Doãn Quang Minh, người lính Cụ Hồ xưa, người nông dân chất phát nay được mọi người ai ai cũng đều quý mến.

Thầy Nguyễn Văn Quyết, Hiệu trưởng trường quan tâm đặc biệt đến Qũy ITA Vì Tương Lai cũng như rất cảm động trước sự quan tâm của Tập đoàn Tân Tạo trong chương trình “Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa” trên cả nước nói chung và Tỉnh Cà Mau nói riêng.

Đại diện Sở, Phòng giáo dục thăm trường Sông Đốc 2
Ngôi trường trên phần đất bác Doãn Quang Minh hiến tặng.

Ngọc Bích