itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Trường Phú Hưng A “Mong có một máy vi tính phục vụ giảng dạy”

Trường Phú Hưng A “Mong có một máy vi tính phục vụ giảng dạy”

Ngôi nhà lá tạm bợ gia đình thầy Xía.

Đại diện quỹ ITA-s trong chương trình "Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa" đã đến thăm và làm việc tại trường Tiểu học Phú Hưng A, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Trong buổi trao đổi với thầy Cao Minh Điệp, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Hưng A, về chương trình “Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa”, thầy Cao Minh Điệp cho biết về phía nhà trường đã gửi danh sách 3 giáo viên thuộc diện khó khăn nhất của trường tới Tập đoàn Tân Tạo, đó là thầy Nguyễn Minh Tuấn, thầy Nguyễn Văn Xía và cô Võ Hồng Cẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở, Tập đoàn Tân Tạo đã đến thăm nhà thầy Tuấn và thầy Xía, riêng nhà cô Cẩm quá lầy lội không thể vào được vì trời đang mưa. Đến nơi, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống của các thầy vô cùng khó khăn nhưng vẫn bám trụ và làm tốt trong công tác giảng dạy chúng tôi rất xúc động. Riêng trường Phú Hưng A cơ sở vật chất rất thiếu thốn, thầy Cao Minh Điệp bộc bạch: “Tôi ước mong trường có được một chiếc máy vi tính để trường làm tốt hơn trong công tác lưu trữ tài liệu, làm báo cáo, vì hiện tại tất cá các văn bản, báo cáo cuối năm nhà trường và các thầy cô giáo đều phải viết tay rất mất thời gian và không khoa học trong công tác giảng dạy.”

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cùng Hiệu trưởng trường Phú Hưng A trong buổi làm việc
Ngôi nhà lá đơn sơ trú nắng mưa của gia đình thầy Nguyễn Văn Xía

Ngọc Bích