itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Di động / Đến lượt pin điện thoại Nokia phát nổ

Đến lượt pin điện thoại Nokia phát nổ

Rất có thể chiếc pin bị nổ lần này

của Nokia là pin BL-5C

Nokia đang điều tra báo cáo về một pin điện thoại di động đã phát nổ và gây cháy khi đang sạc. Đây là vụ nổ pin điện thoại thứ 2 được báo cáo trong tuần này.

Norman Sievewright, một người đàn ông New Zealand cho biết: Norman bị đánh thức trong khi đang ngủ bởi một tiếng nổ lớn và ông đã tìm thấy pin điện thoại của mình đang bốc cháy. Lúc đó, điện thoại của ông đang được sạc. “Thật là đáng sợ, nhất là cái mùi tỏa ra và đủ những thứ khác. Mặt sau của điện thoại đã bị bắn tung ra”, Norman kể lại trên kênh TVONE của New Zealand.

Chiếc điện thoại này được sản xuất bởi Nokia, và công ty này đã yêu cầu Norman gửi lại pin và sạc để họ có thể điều tra. “Sẽ không thích hợp để suy đoán bất cứ điều gì, cho đến khi mọi việc được sáng tỏ”, phát ngôn viên của Nokia phát biểu.

Hồi tháng 8, Nokia đã ra một thông báo về những pin Nokia bị lỗi trong một số điện thoại của hãng này. Bản thông báo cho biết 46 triệu pin Nokia nhãn hiệu BL-5C bị lỗi đoản mạch, có thể gây nguy hiểm cho người dùng trong khi sạc, đồng thời đưa ra đề nghị đổi pin cho những khách hàng mua phải sản phẩm này.

Nokia đã không đưa ra lời nhắc nhở lần thứ 2, và nói rằng sự cố chỉ xảy ra với một phần rất nhỏ trong số pin bị lỗi - khoảng 100 trên 46 triệu chiếc. Những pin này được sản xuất bởi công ty Matsushita Battery Industrial (Nhật) và được bán kèm theo rất nhiều thiết bị của Nokia.

Theo Nokia, họ vẫn chưa biết loại pin nào được sử dụng trong chiếc điện thoại phát nổ lần này, và nỗ lực liên lạc với Norman Sievewright hôm thứ 5 đã không thành công.

Cũng trong tuần này, cảnh sát ở Hàn Quốc cho biết nguyên nhân cái chết của một công nhân có thể do pin điện thoại phát nổ ngay trong túi của nạn nhân. Xác người đàn ông được tìm thấy tại mỏ đá nơi ông làm việc, với một cục pin điện thoại đã tan chảy trong túi áo sơ mi. Chiếc điện thoại này được sản xuất bởi công ty LG Electronics.

Với gần 300 triệu điện thoại di động được bán ra trên toàn thế giới trong quý vừa qua, những vụ nổ điện thoại như thế này vẫn còn được xem là “hiếm hoi”.

Theo K.Huyền (VTC News)