itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Tin học / Trình duyệt Netscape chia tay Internet

Trình duyệt Netscape chia tay Internet

Netscape Navigator – trình duyệt đi tiên phong mở đầu cho trào lưu thế giới web thương mại – sẽ chính thức rút chân vào hậu trường kể từ ngày 1/2/2008 tới đây.

“Kể từ sau ngày 1/2/2008 mọi sự hỗ trợ cho mọi phiên bản trình duyệt Netscape sẽ chấm dứt hoàn toàn. Chúng tôi cảm thấy đây đã là thời điểm thích hợp để chấm dứt việc phát triển trình duyệt Netscape và giao lại vai trò cho Firefox. Chúng tôi khuyến khích người dùng Netscape nên chuyển sang sử dụng Firefox,” chuyên gia Tom Drapeau của AOL khẳng định trong một bài viết mới đây trên trang blog của hãng.

Người dùng Netscape sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa lỗi bảo mật kể từ 1/2/2008. Các phiên bản cũ Netscape vẫn có thể được tải về sử dụng.

Nguyên nhân chính khiến AOL quyết định “khai tử” Netscape Navigator là bởi số lượng người dùng trình duyệt này hiện đã rớt xuống mức quá thấp. Trong những năm 1990 có tới hơn 90% số lượng người dùng web sử dụng Nestcape Navigator. Tuy nhiên đến nay con số đó chỉ còn khoảng 0,6%.

Một nguyên nhân khác là sự cạnh tranh khốc liệt từ phía các đối thủ cạnh tranh, trong đó đặc biệt phải kể đến Internet Explorer (IE). Hiện phiên bản trình duyệt này của Microsoft chiếm lĩnh tới hơn 80% thị phần thị trường trình duyệt toàn cầu.

AOL đã tốn không ít thời gian và công sức nỗ lực để khôi phục lại Nestcape Navigator. Tuy nhiên mọi cố gắng mong giành lại thị phần từ tay đối thủ sừng sỏ Microsoft Internet Explorer đã không giành được bất kỳ một thành công nào.

Cuộc chiến trình duyệt

“Cha đẻ” của Netscape là Marc Andreessen. Năm 1992 khi còn đang là sinh viên học tại Trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia trực thuộc ĐH Illinois Andreessen đã sáng tạo nên trình duyệt Mosaic – trình duyệt web đầu tiên trên thế giới.

Sau khi tốt nghiệp Andreessen thành lập Netscape Communications Corporation và bắt đầu bắt tay vào việc phát triển một trình duyệt Netscape Navigator. Phiên bản đầu tiên trình duyệt này ra mắt năm 1994 và nhanh chóng vươn lên vị trí thống trị thị trường trình duyệt trong những năm giữa thập kỷ 90.

Nhưng thị trường trình duyệt không chỉ có riêng Netscape mà còn có một đối thủ rất nặng ký. Đó là trình duyệt nổi tiếng Internet Explorer của Microsoft.

Kể từ năm 1995 trình duyệt này bắt đầu được tích hợp trực tiếp vào trong hệ điều hành Windows nổi tiếng. Tình thế này đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý mà hậu quả là Microsoft nhận phán quyết đã có những hành động vi phạm phi cạnh tranh trên thị trường trình duyệt.

Vụ kiện độc quyền được dàn xếp đã mang đến lợi thế được quyền tiếp cận với một số mã nguồn của trình duyệt IE cho Netscape. Tuy nhiên, những điều kiện đó vẫn chưa đủ để giúp Netscape giành lại được thị phần từ tay đối thủ.

Cái chết của Netscape đã được dự báo từ năm 2003 sau khi AOL – đơn vị đã mua lại Netscape Communications Corporation năm 1998 - tiến hành sa thải toàn bộ đội ngũ nhân viên đang làm nỗ lực phát triển phiên bản mới nhất Netscape.

Phần lớn số nhân viên bị sa thải này sau đó đã quay sang làm việc cho Mozilla Foundation trợ giúp hãng này trong việc phát triển trình duyệt Firefox và giành được khá nhiều thành công. Firefox hiện được xem là một trong những đối thủ hàng đầu đe doạ sự thống trị của IE. Hiện Firefox đã chiếm tới 16% thị phần thị trường trình duyệt.

Trong năm 2008 Microsoft dự định tung ra phiên bản IE8 trong khi đó Mozilla đang sẵn sàng để tung ra Firefox 3.

Theo Hoàng Dũng (VnMedia)