itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / Du học Malaysia: cửa rộng mở

Du học Malaysia: cửa rộng mở

Những trường đại học (ĐH) lớn ở Malaysia hầu hết đều liên kết, hợp tác đào tạo với các ĐH có uy tín trên thế giới và cấp bằng của những ĐH này. Hơn 200 ĐH ở Malaysia hiện nay có sinh viên quốc tế theo học, mang lại nguồn ngoại tệ hằng năm lên đến 440 triệu USD.

Thống kê của Bộ Giáo dục ĐH Malaysia cho thấy nếu năm 2003 có 420 du học sinh VN sang học các ĐH ở Malaysia, năm 2005 con số này đã lên đến hơn 600, năm 2006 là 712. Riêng sáu tháng của năm 2007 đã vọt lên con số 687 du học sinh.

Vì sao chọn Malaysia?

Nguyễn Đặng Việt Cường (TP.HCM), sang Malaysia học cao học ngành truyền thông đa phương tiện tại Asia Pacific Institute of Information Technology (A.P.I.I.T) mới được sáu tháng, nói rằng rất hài lòng với môi trường học tập, nghiên cứu ở đây. Tốt nghiệp ĐH Bách khoa TP.HCM, Cường đã có hai năm kinh nghiệm làm việc tại phòng kỹ thuật sản xuất của Công ty điện tử Samsung Vina trước khi quyết định đến Malaysia học cao học. Cường cho biết học phí khoảng 9.000 USD/hai năm, cộng với tiền ăn, ở trên dưới 150 USD/tháng, cũng vừa với túi tiền mà bạn đã dành dụm trong những năm đi làm. Ở Malaysia, cũng như nhiều SV VN khác, Cường còn tranh thủ nhận làm thêm bằng việc thiết kế các trang web, vừa có tiền lại có thêm kinh nghiệm.

Cũng tại trường này có Nguyễn Việt Dũng (TP.HCM) và Nguyễn Thái Minh (Hải Dương) học ngành điện theo học bổng của Tổng công ty Điện lực VN. Với học bổng 250 USD/tháng, hai bạn SV năm 2 này cho biết có thể còn dư để gửi về nhà vì giá cả sinh hoạt, ăn uống ở Malaysia khá dễ chịu. SV ngoài việc học còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao... rất thoải mái. “Chương trình học cũng dễ tiếp thu, họ nghiêng về dạy thực hành hơn lý thuyết” - Dũng cho biết. Theo ban giám hiệu Trường A.P.I.I.T, trên 93% SV tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay, vì hằng năm trường đều có liên kết với các doanh nghiệp để “đào tạo theo đơn đặt hàng”.

Tại ĐH Taylor’s, cô SV cao học Mai Kim Thoa (TP.HCM) là một trong số 82 du học sinh VN đang theo học nhiều ngành khác nhau cùng với hàng ngàn SV đến từ hơn 40 nước trên thế giới. Tốt nghiệp lớp 12 ở VN, Thoa chọn sang Malaysia học ĐH, sau đó cô học tiếp lên cao học ngành quản trị nhà hàng - khách sạn. Thoa cho biết học phí ba năm ĐH (theo hệ giáo dục Anh) khoảng 20.000 USD, còn cao học khoảng 10.000 USD.

Những SV có kết quả học tập khá, giỏi từ trường phổ thông được miễn giảm 30% học phí; hằng năm trường có xét cấp học bổng cho khoảng 500 SV xếp hạng giỏi. Đối với chương trình cao học, SV chỉ phải lên giảng đường vào thứ bảy và chủ nhật, các ngày còn lại trong tuần tự nghiên cứu. Điều gì hấp dẫn bạn chọn học ở đây? “Trước hết là mức học phí và ăn ở phù hợp với điều kiện của gia đình; kế đến là gần nhà và sau cùng là môi trường học tập quốc tế như những nơi khác”, Kim Thoa nói.

Điểm đến của SV quốc tế

HELP University nằm gần trung tâm Kuala Lumpur chỉ 15 phút đi xe buýt, thu hút khá đông SV quốc tế. Trong số 1.600 SV đến từ 86 nước trên thế giới, có hơn 100 SV từ VN sang học đủ các ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng - khách sạn, marketing... Giám đốc phát triển của trường cho biết trường đang mở rộng đầu tư các cơ sở mới cũng như nâng chất đào tạo bằng hình thức liên kết với các ĐH hàng đầu của Anh, Úc, Mỹ để thu hút nhiều hơn du học sinh quốc tế đến học.

Riêng đối với SV VN, trong buổi làm việc với hiệu trưởng các trường ĐH ngoài công lập VN hôm 13-12, ban lãnh đạo HELP University nói rằng họ muốn mở những khóa đào tạo ngắn hạn cho giáo viên trẻ và trước mắt có thể cấp ngay 20 học bổng cao học về quản trị doanh nghiệp cho du học sinh VN (khoảng 4.000 USD/khóa 18 tháng). Bên cạnh đó, ĐH này cũng sẵn sàng đến VN mở các lớp tư vấn cho những người trẻ chuẩn bị đi du học nước ngoài nếu được đặt hàng...

Trong khi đó, ĐH Taylor’s đang có kế hoạch đầu tư mở khoa quản trị nhà hàng - khách sạn ngay tại VN. SV có thể du học tại chỗ, sau đó nếu muốn sẽ được chuyển tiếp sang học hai năm cuối ĐH hoặc cao học tại Malaysia. Tiến sĩ Mohamed Nasser Mohamed Noor, giám đốc tiếp thị và quan hệ quốc tế Bộ Giáo dục ĐH Malaysia, cho hay du học sinh VN có thể tham gia ngay các khóa học theo kiểu “giáo dục - du lịch” trong sáu tháng. Khóa này không cần visa SV mà chỉ cần visa du lịch, du học sinh có thể học ngoại ngữ, tin học hoặc bất cứ ngành nghề nào khác, tương tự như chương trình giao lưu văn hóa của Mỹ.

Ông Mohamed Nasser Mohamed Noor, giám đốc tiếp thị và quan hệ quốc tế Bộ Giáo dục ĐH Malaysia, chỉ lên tấm bản đồ Malaysia, chấm đỏ vào những nơi mà chính phủ nước này sẽ đến tiếp thị về giáo dục, trong đó có tên VN. Ông tự tin nói: “Malaysia sẽ làm hết sức để trở thành điểm đến của du học sinh quốc tế, tất nhiên số lượng phải đi đôi với chất lượng giáo dục”.

Theo Tuổi Trẻ