itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / Phá đường dây lừa đảo hơn 10 tỷ đồng du học

Phá đường dây lừa đảo hơn 10 tỷ đồng du học

Tin từ Công an Hà Nội ngày 11-10 cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người muốn đi du học nước ngoài.

Theo đó, để lo thủ tục cho con du học Hàn Quốc, mỗi phụ huynh đã chi hơn 10.000 USD (hơn 160 triệu đồng) cho giám đốc một công ty môi giới để rồi bị lừa. Gần 40 người đã nộp hơn 10 tỷ đồng cho vị giám đốc này để con em họ được đi du học.

Đó là Dương Quốc Trung (sinh năm 1965), Giám đốc Công ty TNHH Trí Phát, ở Đầm Chấu, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nắm bắt được cơn sốt cho con đi du học, Trung lập công ty, nhận lo trọn gói thủ tục du học Hàn Quốc, kể cả mở tài khoản, làm sổ tiết kiệm chứng minh tài chính tại ngân hàng. Khoảng 40 người đã tìm đến công ty của Trung, nộp tiền mỗi “suất” sang Hàn Quốc học khoảng 10.000 USD. Cơ quan điều tra phát hiện, sau khi nhận tiền của khách hàng, Trung không làm thủ tục với ngân hàng như hứa hẹn mà thuê người làm sổ tiết kiệm giả, rồi giao các bậc phụ huynh. Khi không thấy con được du học, nhiều người ra ngân hàng rút tiền về mới biết bị lừa.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra đã tìm ra một đường dây làm giả con dấu, giấy tờ giả. Đầu mối được Trung thuê làm sổ tiết kiệm giả là Nguyễn Thị H. ở Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau khi nhận đơn đặt hàng làm sổ tiết kiệm giả của Trung, H. thuê Nguyễn Ngọc Ninh (SN 1959) ở KTT Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm giả với giá khoảng 2 triệu đồng/sổ. Ninh vừa thụ án 5 năm tù giam vì tội làm giả giấy tờ, ra tù năm 2003. Ninh khai mua phôi sổ tiết kiệm của Nguyễn Trung L, một “chuyên gia” chuyên mua phôi các loại bằng cấp giả, nhận làm giả cả sổ tiết kiệm và các loại giấy tờ khác. Công đoạn làm dấu giả, đóng dấu do Lê Vĩ Long (SN 1973) ở quận Ba Đình thực hiện.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Ngọc Ninh về tội in ấn, làm giả giấy tờ; bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn, là người nhận tiền của Trung để đi lo visa cho khách hàng về tội hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh truy nã đối với Dương Quốc Trung. Trong vụ án này, có khoảng 9 đối tượng tham gia.

K.Q.