itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / Sức hút của giáo dục Mỹ đang trở lại

Sức hút của giáo dục Mỹ đang trở lại

Ảnh minh họa

Báo cáo Open Doors 2007 cho biết, số sinh viên nước ngoài đăng ký theo học ở các trường CĐ, ĐH Mỹ đã tăng lần đầu tiên trong 5 năm qua - một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực để giành lại vị trí đã bị tụt dốc sau sự kiện 11/9, đang được đền đáp xứng đáng.

Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, số sinh viên Mỹ theo học ở nước ngoài đang có chiều hướng tiếp tục tăng lên, lên đến 223.534 sinh viên trong năm học 2005-2006, với mức tăng 8,5%.

Ngược lại, có gần 583.000 sinh viên nước ngoài đã học tập, nghiên cứu ở Mỹ trong năm học 2006-2007, tăng 3% so với năm trước.

Dựa trên một điều tra với gần 3.000 sinh viên đại học và cao đẳng Mỹ, báo cáo này được công bố hàng năm bởi Viện Giáo dục quốc tế (IIE), một tổ chức phi lợi nhuận ở New York, với sự hỗ trợ từ Bộ Giáo dục và các vấn đề văn hóa bang của Mỹ.

Báo cáo Open Doors 2007 cũng chỉ ra rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy xu hướng tăng trưởng này vẫn sẽ được tiếp tục. Và một cuộc khảo sát trực tuyến độc lập khác được tiến hành vào tháng trước cũng đưa ra những con số tăng trưởng, dù còn rất khiêm tốn trong mùa nhập học này.

Theo Giám đốc Viện IIE, ông Allan Goodman thì sự chuyển hướng tích cực này là nhờ vào “những cố gắng mạnh mẽ của cả nước, của từng bang và của từng trường”, và đáng nhắc đến ở đây là thủ tục xin visa đơn giản, thuận tiện hơn thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ, nhu cầu nhập học mới tăng nhanh và nỗ lực vươn xa của các trường đại học, cao đẳng.

“Mỹ cần phải tiếp tục đẩy mạnh những hướng đi tiên phong như thế này để đảm bảo rằng cánh cửa học tập của chúng ta vẫn luôn rộng mở và mọi sinh viên trên thế giới có thể hiểu được rằng họ luôn luôn được chào đón nồng nhiệt”, Allan Goodman nói.

Các kết quả khác của Open Doors: 

• Ấn Độ vẫn là nước dẫn đầu về số sinh viên du học tại Mỹ trong 7 năm liên tiếp, tiếp theo là Trung Quốc và Hàn Quốc.

• Châu Á vẫn là khu vực có số lượng sinh viên học tại Mỹ lớn nhất, chiếm 59% số sinh viên quốc tế ở Mỹ.

• Kinh doanh vẫn là lĩnh vực lựa chọn hàng đầu của các sinh viên nước ngoài, tiếp theo là kỹ thuật với tỉ lệ theo học lần lượt là 18 và 15%.

• Các trường cao đẳng và đại học ở Califonia thu hút số lượng sinh viên nước ngoài theo học lớn nhất (77.987, tăng 3.5%), tiếp theo là New York (66.884, tăng 2.5%) và Texas (49.081, tăng 5%).

• Trong 6 năm liên tiếp, ĐH Nam Califonia thu hút số lượng sinh viên quốc tế lớn nhất, 7.115 người.

•Trong số các sinh viên Mỹ học tập ở nước ngoài, 52% theo đuổi những chương trình ngắn hạn; 37% học một học kỳ ở nước ngoài và 5.5% theo học một năm hoặc dài hơn

• Nước Anh vẫn là điểm đến hàng đầu của các sinh viên Mỹ; 32.109 sinh viên Mỹ đã theo học ở đây, cũng tương tự như năm trước. Italy đứng thứ hai. Tây Ban Nha, Pháp và Úc cũng nằm trong top 5.

• Các khu vực trên thế giới có số lượng sinh viên Mỹ theo học tăng như: châu Á tăng 26%, Mỹ La tinh 14%, châu Phi tăng 19% và Trung Đông 31%.

• Top 3 ngành học được theo đuổi nhiều nhất ở nước ngoài với sinh viên Mỹ là: khoa học xã hội, kinh doanh và quản trị, nhân văn.

• Việt Nam cũng nằm trong Top 20 các nước có sinh viên theo học nhiều nhất ở Mỹ.

Lê Hà (Theo Dân Trí)