itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Anh chàng “mai mối” cho nhiều bạn trẻ

Anh chàng “mai mối” cho nhiều bạn trẻ

Hồ Quang Khánh

VnSpoke đang tạo cho mình một nét riêng, đặc trưng đầy sáng tạo, cho thấy những cái đầu trẻ Việt đang bắt nhịp rất nhanh với công nghệ thế giới.

“Những bạn trẻ mới ra trường, những bạn mới đi làm, chưa có nhiều mối quan hệ, kể cả những người đã thành đạt, đều thật sự cần một sự kết nối rộng để chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và cả việc làm... vnSpoke sẽ giúp họ", Hồ Quang Khánh "tiếp thị" trang web vnSpoke của mình ngay lần đầu gặp tôi.

Quả thực nó có sức hút đủ mạnh để chàng trai 30 tuổi này bỏ ngang công việc có mức thu nhập vài nghìn USD/tháng tại một quỹ đầu tư để đeo đuổi ước mơ của mình.

Gầy dựng và mở rộng mối quan hệ là mục tiêu của vnSpoke. Có thể thấy rõ điều đó qua "lời ngỏ": "Quen biết rất quan trọng, đặc biệt ở Việt Nam. Xây dựng mối quan hệ giữ vai trò then chốt trong việc mở rộng các cánh cửa cơ hội và thăng tiến nghề nghiệp. Bạn có thể tăng cường sức mạnh của các mối quan hệ bằng việc chủ động xây dựng và vun đắp chúng. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn đạt được mục tiêu của mình thông qua việc xây dựng công cụ cho bạn khả năng tận dụng các mối quan hệ...".

"Lúc học ở Canada Khánh đã có thời gian nghiên cứu các trang web Myspace, Friendster, Youtube hay Linkin... Đó là những trang web được xây dựng theo mô hình người sử dụng cùng tham gia đóng góp, mô hình người ta gọi là web 2.0", Khánh bộc bạch. Dù có kinh nghiệm làm việc 3 năm ở Singapore cộng với tấm bằng MBA từ một trường có tên tuổi ở Canada, nhưng Khánh cũng khá vất vả khi mới về nước làm việc. Phụ trách phát triển đầu tư ở Quỹ Mekong nên Khánh có nhiệm vụ phải tìm cho ra những dự án khả thi cho quỹ đầu tư tiền. Một công việc cần phải có nhiều quan hệ, quen biết rộng, điều đó quả là khó khăn đối với những người trẻ như Khánh lúc đó. "Từ cái khó của mình, Khánh nghĩ chắc chắn là nhiều bạn trẻ như mình sẽ gặp phải điều tương tự. Vì thế ý định xây dựng một trang web 2.0 càng thôi thúc bởi "đầu ra" đã gần như hình thành", Khánh kể.

Với vốn kiến thức về công nghệ thông tin và đầu tư tài chính khá bài bản, cộng với sự ủng hộ và giúp đỡ kỹ thuật của một vài người bạn thân nữa, chàng trai trẻ này đã không mấy khó khăn hoàn thành được giai đoạn đầu ước mơ của mình: địa chỉ www.vnSpoke.com ra đời.

Mỗi thành viên tham gia với vnSpoke sẽ tạo một "lý lịch" riêng của mình trên đó theo nhiều cấp độ. Các thành viên của mạng lưới này, tiếp tục tùy theo cấp độ, sẽ được chia sẻ thông tin cá nhân với nhau vì mục đích xây dựng quan hệ, trao đổi chuyên môn hoặc cơ hội nghề nghiệp. Có lẽ vì bắt rất đúng mạch của các bạn trẻ nên chỉ mới 10 ngày sau khi vnSpoke xuất hiện đã có 600 thành viên. 20 ngày sau con số này đã gấp đôi.

"Rất nhiều bạn, thật bất ngờ, đã tìm thấy bạn bè cũ của mình thông qua trang web của tôi" - Khánh nở nụ cười hài lòng. Một điều khá đặc biệt mà vnSpoke tỏ ra ưu thế hơn so với những trang web thông tin khác là có "bộ lọc" thông tin khá thông minh. Đó là việc chính những thành viên vnSpoke đọc thấy thông tin hay, đặc sắc ở đâu đó rồi đưa lên kèm với một ít lời bình luận và "chấm điểm" cho thông tin đó. Chính "cơ chế" hoạt động này khiến cộng đồng mạng lên đây thích thú với những thông tin chuyên môn hoặc thông tin kinh tế, xã hội, chính trị có chọn lọc.

Trung Bình