itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Hãy vượt qua mình

Tọa đàm "Thanh niên làm theo lời Bác": Hãy vượt qua mình

Ảnh: Minh Đức

Chiều 25-5, 34 thanh niên tiêu biểu đã tham dự tọa đàm “Thanh niên làm theo lời Bác” tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động của Liên hoan thanh niên tiên tiến “Làm theo lời Bác” miền Đông Nam Bộ lần VIII do TP.HCM đăng cai tổ chức.

Tại đây, các thanh niên tiêu biểu thuộc bảy tỉnh thành khu vực miền Đông Nam bộ, Quân đoàn 4 và Quân khu 7 đã cùng nhau chia sẻ nhiều vấn đề: học tập và làm theo lời Bác cần phải được cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động; làm sao nối kết được thanh niên; làm sao giúp thanh niên sống lành mạnh, có việc làm ổn định; nâng cao mức sống, giáo dục lý tưởng cho thanh niên…

Chàng công dân trẻ TP.HCM 2006 Hồ Quốc Thống phát biểu: “Học và làm theo Bác là chúng ta phải cố gắng phấn đấu hết sức và sống vì mọi người chứ đừng sống cho bản thân. Tôi từng là trẻ lang trang, nên tôi trăn trở với những trẻ lang thang, làm sao để chúng ta có điều kiện giúp đỡ các bạn ấy”.

Còn bạn Nguyễn Thị Giang (đại biểu Bình Thuận) thì mong bạn bè cùng lứa đặt ra mục tiêu cho tương lai: “Sống phải có ích và làm phải tích cực, cần giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, và có biện pháp với thanh niên vướng vào tệ nạn xã hội...”.

Riêng bí thư xã đoàn Thuận Giao (Bình Dương) Trần Lý Dương đặt vấn đề về vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên nhập cư: “Cứ 1.000 người thì trong đó có 700 người là thanh niên nhập cư đang làm việc tại các xí nghiệp, khu chế xuất. Vì vậy, cần phải tập hợp công nhân trẻ thông qua những chi hội nhà trọ để dần dà tạo sân chơi mới và làm công tác giáo dục”.

Bạn Lại Thế Hiền (đại biểu Quân khu 7) đi ngay vào trọng tâm buổi tọa đàm: “Không thể nói học tập và làm theo Bác một cách chung chung”. Hiền cho biết, tại nơi mình công tác - đơn vị lữ đoàn pháo binh 75 - các đoàn viên thanh niên đều phải hoàn thành tốt phong trào “bảy không” (không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không gây mất an toàn giao thông, không đào ngũ…) và đơn vị đã đưa ra hình thức xử lý, khen thưởng cụ thể từng tháng.

Chia sẻ với buổi tọa đàm, bạn Bùi Đắc Lễ (giáo viên Trường THPT bán công Lê Quý Đôn, Tây Ninh) nói ngắn gọn: “Giáo dục và học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh phải bằng những việc làm thiết thực, thông qua các mô hình thiết thực sẽ làm cho đoàn viên thanh niên tiếp thu dễ hơn”.

Bạn Trần Văn Xuân (Bình Phước) tâm tư: “Đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh thật gần gũi nhưng đôi lúc chúng ta lại làm cho nó quá cao xa. Vì vậy, chính người làm công tác đoàn phải làm cho nó gần gũi với bạn trẻ hơn nữa”.

Đúc kết tại buổi tọa đàm, anh Tất Thành Cang - Bí thư Thành đoàn TP.HCM - cho rằng “Mỗi đoàn viên cần là một tấm gương cụ thể, chính bản thân mình phải vượt qua chính mình khác với ngày hôm qua”. Còn anh Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - khẳng định, học tập theo gương Bác chính là học tình yêu thương, yêu nước, yêu đồng bào...

Q.Dũng