itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / TP.HCM phải đánh mạnh tội phạm băng nhóm

TP.HCM phải đánh mạnh tội phạm băng nhóm

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với TP.HCM về công tác phòng chống tội phạm - Ảnh: CTV

Chiều 15-10, ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ - đã chủ trì buổi làm việc với TP.HCM về kết quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn TP mười tháng đầu năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của TP.HCM trong công tác phòng chống tội phạm. Theo Phó thủ tướng, tuy án có tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng các loại án cướp của, giết người đã giảm. Phó thủ tướng đề nghị TP cần tập trung đánh mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức; xử lý nghiêm trưởng công an các cấp nếu để xảy ra băng nhóm có tổ chức hoạt động trên địa bàn mình; tăng cường quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là phải chú ý đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có thể áp dụng quy định phải đóng cửa trước 24g...

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong 10 tháng năm 2013, trên địa bàn TP xảy ra 5.109 vụ phạm pháp hình sự (tăng 144 vụ, 2,9%) so với cùng kỳ 2012, làm chết 108 người (giảm 3 người), bị thương 577 người (tăng 36 người), thiệt hại tài sản trên 61 tỉ đồng (giảm 43 tỉ đồng). Phạm pháp hình sự xảy ra nhiều tại các quận 9, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân và Thủ Đức...

Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự ở TP.HCM bằng việc mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản và mang lại kết quả rất khả quan. Công an TP.HCM còn xây dựng nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tự quản trong nhân dân... Tuy nhiên, tỉ lệ khám phá án hình sự chưa cao (chỉ đạt hơn 63%), các băng nhóm tội phạm có tổ chức còn nhiều, TP.HCM cần cố gắng hơn trong thời gian tới.

ĐỨC THANH/ TUỔI TRẺ