itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / 45 tù nhân hát to, át tiếng đục tường để vượt ngục

45 tù nhân hát to, át tiếng đục tường để vượt ngục

7 bị cáo vượt ngục tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-5.

Sang gõ nhịp vào chậu nhựa để các phạm nhân hát nhằm át tiếng đục tường, còn Phương và Nhất thay nhau đục tường để trốn thoát.

Ngày 29-5, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã mở phiên xử sơ thẩm tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước (ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đối với 7 bị cáo vốn là phạm nhân về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Theo cáo trạng, ngày 11-7-2011, Trần Tứ Phương (SN 1983, ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước, đang thụ án 30 tháng tù giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước) trong lúc lao động tại xưởng điều tại trại tạm giam, phát hiện một thanh sắt và một cục bê tông.

Lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Phương nhặt cục bê tông và thanh sắt đem về buồng giam cất giấu cùng với một quẹt gas, một sợi dây. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phương quyết định đục tường buồng giam để trốn nên rủ Sang và Trần Văn Nhất (SN 1987, ngụ huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, đang chấp hành mức án 6 năm tù) để cùng trốn.

Sau đó, Phương, Nhất tập hợp 45 phạm nhân trong buồng hát thật to nhằm át tiếng đục tường. Nhờ vậy, Phương, Nhất, Sang cùng 4 phạm nhân khác, gồm: Nguyễn Văn Phụng (SN 1985, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước), Phạm Anh Văn (SN 1989, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Trần Duy Thảo (SN 1990, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Lương Văn Hải (SN 1990, ngụ xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cùng chui qua lỗ thủng trên tường, đu dây nhảy xuống đất, sau đó trèo tường trại giam trốn thoát ra ngoài.

Sau khi phát hiện vụ trốn trại tập thể, Ban giám thị trại giam Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với công an địa phương tổ chức truy lùng; đến 10 giờ ngày 13-7-2011, bắt lại được Sang, Thảo và Phụng. Ngày 13-12-2011, Phương, Nhất, Văn và Hải bị bắt lại theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, Phương giữ vai trò chủ mưu nên tuyên phạt thêm 7 năm tù, Nhất 6 năm tù, Sang 5 năm tù. Các bị cáo là phạm nhân: Phụng 4 năm 6 tháng tù, Văn 4 năm tù, Thảo 4 năm tù và Hải 4 năm tù với chung tội danh “trốn khỏi nơi giam”, đồng thời các bị cáo nguyên là phạm nhân phải chấp hành hết số án đang thực hiện trước đó.

Theo TÂN TIẾN

Người lao động