itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Áp thấp nhiệt đới sắp thành bão

Áp thấp nhiệt đới sắp thành bão

Áp thấp đang tiến gần bờ

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, những diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông cho thấy chắc chắn áp thấp này sẽ trở thành bão trong ngày hôm nay. Hiện trên mạng của Trung tâm dự báo Hoa Kỳ đã cho cơn áp thấp này thành bão

Lúc 10 giờ trưa nay (3/8), vị trí tâm áp thấp cách bờ biển Quy Nhơn, Nha Trang khoảng 360km về phía Đông, cách Phan Thiết về phía Đông Bắc và cách Quảng Ngãi 530km.

Theo bản tin chính thức phát đi hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 đến 13,7 độ vĩ bắc; 112,6 đến 113,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7.

TPHCM phát công điện yêu cầu các địa phương tổ chức trực 24/24

Do áp thấp nhiệt đới ở vĩ độ thấp, gần TPHCM và đang diễn biến rất phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP phát đi công điện yêu cầu các địa phương tổ chức trực 24/24. Phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, sẵn sang tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông có mưa to và gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có nơi trên cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng có lốc mạnh.

Các tỉnh miền Đông và ven biển đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có nơi mưa vừa mưa to, có gió giật mạnh rất nguy hiểm. Vùng ven đồi núi sông suối nhỏ ở Bình Phước, Đồng Nai cần đề phòng lũ quét, lũ ống.

Một tàu đánh cá đang bị nạn ở vùng biển Trường Sa 

Ngày 2/8, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, thông qua hệ thống ICom, đồn biên phòng 328 đã nhận được tin tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn đang bị nạn trên vùng biển Trường Sa.

Đó là tàu mang số hiệu QNg 6346 TS do ông Nguyễn Văn Lộc, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị chết máy tại vĩ độ 15,51 độ vĩ bắc, 112 độ kinh đông trên vùng biển Trường Sa. Trên tàu có 15 người.

Hiện do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Do vậy, chiếc tàu đánh cá bị nạn một mặt đang tìm mọi cách để sửa chữa đồng thời liên hệ một tàu lặn đêm của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang hoạt động trong vùng toạ độ trên đến ứng cứu đưa về đất liền.

Cà Mau: Sét đánh, gió lốc, sụp đất làm hư hại hàng chục nhà dân

Tại huyện U Minh, từ ngày 29/7 đến 2/8, liên tục các trận mưa to và gió lốc đã làm sập 15 căn nhà và tốc mái 6 căn khác tại các xã trong huyện.

Ngày 30/7, tại ấp Dinh Hạn, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển sét đánh vào nhà dân làm cháy một phần ngôi nhà và hư hại nhiều đồ dùng khác.

Gần nhất là vào 0 giờ sáng hôm qua, tại ấp Kinh Ba, xã Tân An, huyện Ngọc Hiển đã xảy ra một vụ sụp đất làm thiệt hại 7 căn nhà của các hộ dân mua bán nhỏ tại đây. Ngay sau tai nạn xảy ra, Đồn Biên phòng 676 đã cử cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phối hợp với chính quyền và người dân giúp các hộ gặp nạn di dời đến chỗ ở mới. Chính quyền địa phương cũng đã chi tiền hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại.

Hồng Tâm

Ý kiến

Log in or create a user account to comment.