itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Bến Tre: Tưng bừng Lễ hội dừa

Bến Tre: Tưng bừng Lễ hội dừa

Sản phẩm từ dừa được công nhận kỷ lục VN

Chiều 13.1, hàng chục ngàn người dân tưng bừng tham dự lễ hội lần đầu tổ chức ở tỉnh Bến Tre nói riêng và VN nói chung - Lễ hội dừa. Lễ hội kéo dài 1 tuần lễ này nhằm chào mừng cầu Rạch Miễu (sẽ khánh thành ngày 19.1), ngày Bến Tre đồng khởi và mừng xuân Kỷ Sửu.

Bến Tre hiện có hơn 45.000ha dừa, chiếm gần 40% diện tích trồng dừa cả nước. Khoảng 70% trong số 1,3 triệu dân Bến Tre sống nhờ vào các nghề liên quan đến cây dừa. Lễ hội được triển khai trên phạm vi rộng: Thị xã Bến Tre, huyện Châu Thành và một số địa phương khác trong tỉnh.

Nội dung lễ hội được chuẩn bị phong phú, đa dạng, như: Hội chợ thương mại; ẩm thực ĐBSCL, đặc biệt là ẩm thực về dừa do nhà hàng các tỉnh ĐBSCL và TPHCM phục vụ; trưng bày các sản phẩm kỷ lục VN: Có 10 sản phẩm từ dừa của Bến Tre được Trung tâm sách kỷ lục Vietbooks công nhận kỷ lục: Viên kẹo dừa nặng 600kg, tấm thảm tranh bằng chỉ xơ dừa lớn nhất (6mx12m), chiếc bình bằng gáo dừa cao 3m...; đấu xảo các sản phẩm độc đáo, quý hiếm về dừa...

Có hơn 300 gian hàng của các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham dự hội chợ. Cũng tại lễ hội, Hiệp hội Làng nghề VN sẽ trao tặng danh hiệu "Làng nghề tiêu biểu VN" và "Làng nghề tiêu biểu 2008" cho hơn 50 làng nghề từ Quảng Nam trở vào.

Phấn Đấu