itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Bão số 1 chuyển hướng vào đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Bão số 1 chuyển hướng vào đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Mắt bão hiện ra lúc 10 giờ ngày 16.4

tại ảnh vệ tinh NCHMF

Sáng ngày 17-4, tại vùng biển Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. 49 tàu thuyền với 256 lao động của tỉnh Quảng Ngãi cùng hàng chục tàu thuyền của các tỉnh bạn đánh cá ở khu vực này đang trên đường vào các cửa biển để trú ẩn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong 24 giờ tới, bão Neoguri di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến tối 17-4, bão Neoguri sẽ di chuyển đến vị trí cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 220km về phía đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tới bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 16h ngày 18/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Bắc.

Như vậy bão di chuyển song song cách bờ biển miền Trung nước ta khoảng 200km, nên dù không đổ bộ vào nước ta thì rất có thể vùng đất liền ven biển của nhiều tỉnh thành sẽ chịu ảnh hưởng của bão.

Các đài khí tượng thủy văn trong khu vực hiện cùng chung nhận định bão đi dọc bờ biển miền Trung nước ta, để đến ngày 18-4 sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trong đêm 17-4 bão có thể mạnh lên cấp 13, 14. Trong quá trình di chuyển lên phía Bắc, bão gây gió mạnh nguy hiểm trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

N.B (Tổng hợp)