itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / "Đêm của Shakespeare" toàn cầu

"Đêm của Shakespeare" toàn cầu

Nhân kỷ niệm 444 năm ngày sinh của Nhà viết kịch nổi tiếng người Anh William Shakespeare, Chương trình Liên hoan quốc tế "Shakespeare 24H" sẽ diễn ra tại 65 nhà hát, đoàn nghệ thuật của 33 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chương trình bắt đầu tại New Zealand và kết thúc sau 24 giờ tại Hawaii trên 21 múi giờ vào đúng ngày sinh của ông, 23-4.

Trên sân khấu của mình tại khắp nơi trên thế giới, các nhóm tham gia sẽ trình bày các vở của Shakespeare với những màu sắc khác nhau.

Tại Việt Nam, vở Macbeth của Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội sẽ mở màn với âm thanh dồn dập của Richard Strauss. Đây là vở có tiết tấu nhanh, nồng nhiệt và rực rỡ.

Tại Malawi trường Kamazu sẽ trình diễn vở Romeo và Juliet với nền nhạc là tiếng trống Châu Phi.

Tại Serbia - Vở Romeo và Juliet được trình bày qua lăng kính về những xung đột của địa phương.

Từ Nga - Much Ado About Nothing thể hiện sự đối xử đối với cô dâu đặt hàng. Nhật Bản, Fiji và Ấn Độ đã chọn hình thức biểu diễn âm nhạc cho A Midsummer Night’s Dream - vở diễn của Ấn Độ sẽ là một Bollywood tự do gồm 500 học sinh và vở diễn của Nhật Bản sử dụng nhạc Rock n Roll.

Cảnh trong vở diễn "A Midsummer Night's Dream". Nguồn: VTC.vn

Từ Mexico, vở Tempest trước thực dân được đệm đơn bằng đàn ghi ta điện. Từ Anh, Trường Priestlands sẽ truyền tải vở diễn A Midsummer Night's Dream với thế giới của Ugly Betty, với vai diễn Titania và Oberon diễn xuất với vai trò là những nhà biên tập cạnh tranh của tạp chí Heat and Now. Tại Mỹ, một nhóm từ Maryland sẽ diễn vở Hamlet với hình thức diễn đạt bằng tâm lý…

Mục đích của Ban tổ chức chương trình này là làm cho Shakespeare trở nên gần gũi hơn trên phạm vi toàn thế giới. Ban tổ chức khuyến khích các màn biểu diễn sử dụng âm nhạc, các màn nhảy múa và các hình thức nghệ thuật biểu diễn mang tính địa phương, để rút ngắn khoảng cách về văn hóa và thời đại.

Ban tổ chức hy vọng từ chương trình này sẽ xây dựng một lễ hội quốc tế suốt ngày đêm với sự tham gia của hầu hết các nước trên thế giới vào năm 2012 để tưởng nhớ, tôn vinh Shakespeare.

Thu Hà