itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Doanh nghiệp vẫn “mù mờ” thông tin về hội nhập

Doanh nghiệp vẫn “mù mờ” thông tin về hội nhập

Kết quả điều tra của VCCI cho thấy phần lớn doanh nghiệp chưa nắm rõ thông tin từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 27-8, đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) khẳng định kết quả điều tra của VCCI cho thấy phần lớn doanh nghiệp chưa nắm rõ thông tin từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Theo khảo sát vào cuối năm 2014 của VCCI, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu tiên nghe đến Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); phần lớn doanh nghiệp không biết gì về các điểm cơ bản của Cộng đồng kinh tế ASEAN... Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp thiếu chủ động nắm bắt thông tin, thiếu thông tin cụ thể, thiếu các hướng dẫn rõ ràng...

Tại TP.HCM, theo ông Tất Thành Cang - phó chủ tịch UBND TP, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM phần lớn tiếp cận được những thông tin mở rộng cam kết hội nhập từ các FTA. Tuy nhiên, kinh tế của TP vẫn phát triển dưới tiềm năng, môi trường thể chế còn nhiều bất cập. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ có sức cạnh tranh thấp, thiếu vốn, thiếu thị trường...

Ông Cang kiến nghị việc cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới cần được xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

Việc xây dựng hàng rào kỹ thuật cần được Chính phủ triển khai quyết liệt hơn nhằm kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu theo phạm vi cho phép của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó cần đặc biệt lưu ý xây dựng các hàng rào thương mại để kiểm soát đồng bộ hoạt động nhập khẩu hàng hóa, lưu thông, tiêu thụ ở các tỉnh biên giới, cũng như những địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM.

T.V.N/ TUỔI TRẺ