itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam

Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam

Tàu điện ngầm tại Hà Nội, 1 trong 4 dự án có kinh phí từ nguồn vốn ODA của Nhật. Ảnh: Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Chiều ngày 23/2, tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hirofumi Nakasone tuyên bố chính phủ nước này sẽ nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam.

Tuyên bố trên được đưa ra trong buổi thảo luận giữa Bộ trưởng Hirofumi Nakasone với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc về hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Tại buổi hội thảo, hai bên đã nhất trí về việc Chính phủ Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia đến Việt Nam nghiên cứu một số dự án lớn trong khuôn khổ viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam, để chuẩn bị cho các năm tài khóa tiếp theo. Tổng nguồn vốn ban đầu được xác định là 83,2 tỷ Yên, tương đương với khoảng 900 triệu USD.
Liên quan đến quyết định trên, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, việc mở lại viện trợ ODA cho Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện triển khai các dự án lớn mà thủ tướng hai nước đã cam kết trước đó; đó là các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, khu công nghệ cao Hòa Lạc và một số dự án khác.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nói Ông hy vọng khoản vay này sẽ được ký vào cuối tháng Ba.

Tuy nhiên một số quan chức ngoại giao Nhật lại nói hiện thời điểm cấp mới chưa được quyết định.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản từng tuyên bố ý định mở rộng khoản vay ODA cho Việt Nam lên đến 65,3 tỷ Yên (khoảng 700 triệu USD) cho nửa đầu năm tài khóa 2008 đối với các dự án cơ sở hạ tầng, nhằm cải thiện giao thông và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, tất cả các thủ tục liên quan tới các dự án này đã bị tạm dừng lại do vụ PCI.
Trong một nỗ lực nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam, hai nước cũng đã thành lập ủy ban hỗn hợp phòng chống tham nhũng trong các dự án ODA của Nhật Bản. Và mới đây, ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM, nguyên Giám đốc Dự án Đại lộ Đông - Tây đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra...

Vào tháng 12/2008, Đại sứ Nhật Bản đã thông báo tạm ngừng nguồn vốn ODA mới cho Việt Nam cho đến khi có kết luận cuối cùng về nghi án PCI. Ít ngày sau, vụ hối lộ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã chính thức được phía Việt Nam khởi tố.

Kể từ năm 1992, khi hai nước nối lại quan hệ viện trợ ODA, cho đến nay, nguồn viện trợ này đã lên tới 14 tỷ USD, bằng khoảng 1/3 tổng tài trợ ODA các nước cho Việt Nam.

Hiện Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ nước ngoài lớn nhất cho Việt Nam, trong đó số vốn nước này cam kết cho năm 2008 tại Hội nghị nhóm các nhà tư vấn cho Việt Nam năm cuối năm 2007 là 1,11 tỷ USD, chỉ sau Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Theo Ngân hàng Hợp tác Nhật Bản tại Hà Nội (JICA), Việt Nam cũng là một trong ba điểm rót vốn ODA quan trọng nhất của Nhật, chỉ sau Ấn Độ và Indonesia.

Nguồn: (TBKTVN, Vnexpress, BBC)