itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Trung Quốc giảm tỷ giá thêm 1.1% ngày thứ 3 liên tiếp

Trung Quốc giảm tỷ giá thêm 1.1% ngày thứ 3 liên tiếp

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã giảm giá đồng Nhân dân tệ so với đồng USD ngày thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Năm sau thông tin cho thấy ngân hàng trung ương đã can thiệp để chặn đứng đà trượt dài của đồng tiền này trong ngày thứ Tư.

Theo đó, PBoC cố định đồng Nhân dân tệ ở mức 6.4010 CNY/USD trong ngày thứ Năm, thấp hơn so mức đóng cửa của ngày thứ Tư tại 6.3870 CNY/USD và giảm 1.1% so với tỷ giá tham chiếu bình quân 6.3306 CNY/USD của ngày thứ Tư. Tỷ lệ điều chỉnh giảm này nhẹ hơn so với mức giảm 1.9% trong ngày thứ Ba và 1.6% trong ngày thứ Tư.

Hôm thứ Ba (11/08), PBoC thông báo sẽ bắt đầu thiết lập tỷ giá tham chiếu bình quân hàng ngày với biên độ dao động +/-2%, một phần dựa trên giao dịch của ngày hôm trước, đưa đồng Nhân dân tệ tiến gần hơn đến việc trở thành một đồng tiền thả nổi. Động thái của Trung Quốc đã châm ngòi cho nỗi lo về cuộc chiến tiền tệ để thúc đẩy xuất khẩu của nước này.

Tuy nhiên, sáng ngày thứ Tư, PBoC cảnh báo rằng ngân hàng này không theo đuổi việc giảm giá dần dần trước cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang thao túng tiền tệ để thúc đẩy xuất khẩu.

Các chuyên viên giao dịch cho rằng tốc độ phá giá chậm hơn trong ngày thứ Năm là hợp lý sau khi Wall Street Journal đưa tin PBoC đã yêu cầu các ngân hàng quốc doanh thay mặt ngân hàng trung ương bán USD trong 15 phút cuối của phiên giao dịch ngày thứ Tư tại Mỹ, khiến đồng Nhân dân tệ tăng 1% sau khi rớt xuống mức thấp nhất trong 4 năm. PBoC vẫn chưa xác nhận thông tin này nhưng những người trong cuộc xem đây là sự thật.

Phước Phạm (Theo CNBC)