itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Việt Nam sẽ bán 200.000 tấn gạo cho Indonesia

Việt Nam sẽ bán 200.000 tấn gạo cho Indonesia

Người dân ở Đồng Tháp đang đóng bao lúa sau khi phơi. Ảnh: Ngọc Hùng

Sau khi trúng thầu bán 200.000 tấn gạo cho Philippines, mới đây Việt Nam có tiếp hợp đồng bán 200.000 tấn gạo cho Indonesia, theo ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Trong 200.000 tấn này, có 50.000 tấn gạo 5% tấm, còn lại là gạo 25% tấm. Thời gian giao gạo từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Trước đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Thái Lan đã trúng thầu cung cấp cho Indonesia 175.000 tấn gạo. Dự kiến năm nay, quốc gia này sẽ nhập khẩu khoảng 500.000 tấn gạo để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Như vậy, trong thời gian qua, việc bán gạo cho các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Philippines có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa Việt Nam và Thái Lan. VFA cho biết, hiện Việt Nam phải cạnh tranh với gạo Thái Lan mỗi tuần, do quốc gia này đang chào bán một số gạo với giá rẻ trên thị trường thế giới.

Và trong thời gian tới, Thái Lan sẽ tiếp tục giảm giá gạo để cố gắng xuất khẩu được 10,5 triệu tấn gạo trong cả năm 2014. Tính đến ngày 18-9, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đạt 7,22 triệu tấn, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến, Ấn Độ với tổng số xuất khẩu đạt 6,54 triệu tấn. Xuất khẩu của Pakistan đứng vị trí thứ 4, với 2,37 triệu tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Linh cho biết, tính đến thời điểm ngày 23-9, Việt Nam đã xuất khẩu được 4,5 triệu tấn, đứng thứ 3 với giá trị FOB (giao tại mạn tàu) là gần 2 tỉ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu 6 triệu tấn gạo và mục tiêu xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo mà VFA đặt ra cho cả năm 2014 sẽ đạt được.

Tuy nhiên, đây chưa kể một lượng gạo mà Việt Nam xuất qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Năm 2013, lượng gạo xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc được VFA ước tính vào khoảng 1,5 triệu tấn.

TBKTSG Online