itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Bí ẩn khoa học / Hải quỳ biết di chuyển

Hải quỳ biết di chuyển

Điều kỳ lạ mà các nhà hải dương học Mỹ tìm thấy dưới đáy biển quanh khu vực đảo Aleutian thuộc bang Alaska, Mỹ, là hai loài hải quỳ có thể lang thang dưới nước.

Hải quỳ là một động vật thường bám vào đá. Nhưng hai loại hải quỳ mới được phát hiện thì có có khả năng "chuyển nhà" khi bị tấn công, môi trường thay đổi, hoặc thức ăn cạn kiệt. Trong các điều kiện "nguy hiểm đến tính mạng", hai loại hải quỳ này có thể gỡ chân khỏi đá và trôi dạt theo các dòng hải lưu đến nơi sinh sống thuận lợi hơn. Theo các nhà khoa học, hai loại hải quỳ có khả năng di chuyển này là hai loại hải quỳ chưa từng được biết đến từ trước đến nay.

(Theo Live Science)