itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Bí ẩn khoa học / Hãy cứu lấy một ngôn ngữ hiếm trên hành tinh!

Hãy cứu lấy một ngôn ngữ hiếm trên hành tinh!

Bà Soma Devi - Người cuối cùng

trên trái đất biết nói tiếng Dura.

Khi người phụ nữ 80 tuổi này qua đời, một ngôn ngữ hiếm trên trái đất còn sót lại cũng sẽ đi theo. Chính vì thế, các bác sỹ ở Nepal đang cố gắng hết sức mình để cứu lấy bà.

Bà là người duy nhất ở Nepal nói được tiếng Dura. Không một ai còn lại trong gia đình bà Soma Devi Dura biết giao tiếp bằng ngôn ngữ cổ này mặc dù họ cùng một dân tộc.

Người duy nhất cũng hiểu tiếng Dura đã mất hồi tháng 8/2007.

Hiện nay, bà Soma Devi Dura đang được chăm sóc tại nhà ở miền Tây nước Nepal. Thị lực và thính giác của bà đang rất kém.

Thường ngày, để giao tiếp với chồng, con và cháu chắt, bà phải sử dụng một ngôn ngữ khác. Nepal là một trong những quốc gia đa ngôn ngữ trên thế giới. Nơi đây tồn tại hơn 100 tiếng mẹ đẻ khác nhau, trong đó, có nhiều ngôn ngữ được sử dụng bởi ít hơn 100 người.

Hải Minh (24h.com.vn)