Tìm ra kẻ trung gian giữa cá sấu tiền sử và hiện đại
Các nhà khảo cổ Brazil hôm qua tuyên bố họ đã tìm thấy hoá thạch của một loài ăn thịt cổ đại, là mắt xích mất tích lâu nay giữa các loài cá sấu tiền sử với cá sấu ngày nay.
Hoá thạch được bảo tồn nguyên vẹn là của Montealtosuchus arrudacamposi, một kẻ ăn thịt có dáng vẻ thằn lằn với kích cỡ trung bình, dài 1,7 mét từ đầu tới đuôi, và sống khoảng 80 triệu năm trước, trong kỷ Creta muộn.
"Đây là phát hiện khoa học quan trọng vì mẫu vật theo đúng nghĩa đen là mắt xích nối giữa các loài cá sấu nguyên thuỷ sống ở thời kỳ khủng long 80-85 triệu năm trước với các loài hiện đại ngày nay", nhà khảo cổ học Ismar de Souza Carvalho từ Đại học Liên bang Rio de Janeiro nhận định.
Montealtosuchus arrudacamposi, một kẻ ăn thịt nhanh nhẹn trên mặt đất, có những thói quen khác biệt so với cá sấu ngày nay, nhưng tương tự trong hình dáng và cấu trúc, mặc dù chân của chúng dài hơn.
Hoá thạch được tìm thấy gần Monte Alto ở bang Sao Paulo và được đặt tên theo địa điểm và nhà khoa học địa phương đã tìm ra nó vào năm 2004.
Theo VnExpress
Tin đã đăng
- Những nước có Tết âm giống Việt Nam
- Công bố thiết kế tàu du lịch vũ trụ
- Phát hiện núi lửa hoạt động trong lòng Nam Cực
- Vũ điệu duyên dáng của một tàn tích sao băng
- Nam châm chữa đau?
- Sử dụng thân nhiệt người làm năng lượng
- Thăm hành tinh trong cùng của hệ mặt trời
- 10 đêm đặc biệt nhất trong năm 2008
- Heo phát sáng sinh con
- Phát hiện một hành tinh mới