itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Hai đầu kéo chính của thị trường chứng khoán Việt Nam

Hai đầu kéo chính của thị trường chứng khoán Việt Nam

Năm 2013, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 16% giá trị giao dịch toàn thị trường

Theo HOSE, năm 2013, TTCK Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong khu vực và nằm trong Top 10 TTCK tăng trưởng cao của thế giới, tuy vậy, tổng giá trị vốn hóa thị trường chỉ chiếm 37,28% GDP năm 2013, khá thấp so với các nước trong khu vực.

Ngày 18/4/2014, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở GDCK TP. HCM (HOSE) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức hội thảo với chủ đề : "Vai trò của thị trường vốn trong tái cấu trúc nền kinh tế". Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều cơ quan và các chuyên gia đầu ngành, để nhìn lại sự phát triển của thị trường vốn và đánh giá vai trò của thị trường này trong nền kinh tế.

Cùng với việc phân tích vai trò của thị trường vốn trong công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế, Hội thảo sẽ tạo diễn đàn để nhà quản lý và các chuyên gia bàn thảo về nhiều chủ đề quan trọng, trong đó có hai chủ đề được nhà đầu tư đang rất quan tâm là cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và cơ chế để thu hút thêm dòng vốn gián tiếp vào TTCK.

TS. Vũ Như Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính cho rằng, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường là một mục tiêu quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn vào TTCK. Vấn đề quan trọng nhất khi tiến hành bảo vệ nhà đầu tư chính là việc giám sát hoạt động của thị trường và tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư.

Bên cạnh việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, những biện pháp được cơ quan quản lý nhà nước sử dụng tại Mỹ trong việc bảo vệ nhà đầu tư và duy trì tính thống nhất của thị trường là: (i) điều tra những ý kiến khiếu nại của nhà đầu tư và những dấu hiệu tiềm ẩn của việc lừa đảo trong đầu tư; (ii) thường xuyên thanh, kiểm tra công ty chứng khoán, nhân viên môi giới và công ty tư vấn đầu tư nhằm đảm bảo những thành viên thị trường này tuân thủ luật pháp và bảo vệ tài khoản khách hàng; (iii) tuyên truyền phổ biến cho nhà đầu tư về những quyền lợi họ có được, cung cấp công cụ và kiến thức cần thiết hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định.

Cũng theo TS. Vũ Như Thăng, cùng với việc bảo vệ nhà đầu tư, phát triển cơ sở nhà đầu tư là một vấn đề quan trọng cần được đặt ra nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài thông qua TTCK. Thực tế, từ năm 2009, ADB đã đề xuất một số giải pháp dành cho các thị trường châu Á, trong đó có giải pháp sẵn sàng mở cửa với mọi loại hình nhà đầu tư, đảm bảo sân chơi công bằng, bao gồm cả yêu cầu gia nhập hay chính sách thuế với những thành viên thị trường trong và ngoài nước.

Liên quan đến việc phát triển cơ sở nhà đầu tư, tham luận của HOSE tại Hội thảo một lần nữa thúc đẩy các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào TTCK.

Theo HOSE, năm 2013, TTCK Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong khu vực và nằm trong Top 10 TTCK tăng trưởng cao của thế giới, tuy vậy, tổng giá trị vốn hóa thị trường chỉ chiếm 37,28% GDP năm 2013, khá thấp so với các nước trong khu vực. Về giá trị giao dịch, tuy đã hồi phục đáng kể trong năm 2013 và cao hơn các năm trước (đạt 88 triệu USD/ngày), nhưng so với các nước trong khu vực, con số này còn khá khiêm tốn, chỉ bằng 1/5 so với thị trường Philippines và 6,5% so với thị trường Singapore.

Cũng theo HOSE, TTCK Việt Nam trong những năm vừa qua có hai đầu kéo chính là nhà đầu tư cá nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Số liệu thống kê cho biết, trong năm 2013, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 16% giá trị giao dịch toàn thị trường. Đây chưa phải là mức cao nhất mà TTCK Việt Nam đã từng đạt được. Năm 2008, tỷ lệ này là 25% và những năm trước đó ở các mức trên dưới 30%. Các TTCK phát triển trong khu vực như Thái Lan, tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là 25%, Malaysia là 26% trong năm 2012.

Điều này cho thấy, Việt Nam cần nhiều biện pháp để thu hút đầu tư nước ngoài vào TTCK, nhằm đạt được cơ cấu đầu tư bền vững, giữa trong nước và nước ngoài, giữa cá nhân và tổ chức đầu tư.

ĐTCK sẽ thông tin về diễn biến Hội thảo đến độc giả trong các số báo tới.

Theo ĐTCK