itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / CEO của Yahoo ra đi sau những hợp tác thất bại với Microsoft và Google

CEO của Yahoo ra đi sau những hợp tác thất bại với Microsoft và Google

Jerry Jang, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Yahoo

Giám đốc điều hành Yahoo Jerry Yang sẽ từ chức do những áp lực ngày càng lớn từ phía các nhà đầu tư sau khi ông không tán thành thương vụ mua lại của Microsoft và thất bại khi ký kết hợp đồng hợp tác quảng cáo trực tuyến với Google.

Tuy nhiên, ông Yang, 40 tuổi, sẽ vẫn đảm nhiệm chức giám đốc điều hành cho đến khi Yahoo tìm được người thay thế. Ông đã giữ chức giám đốc điều hành của Yahoo kể từ tháng 6/2007 và đã cam kết sẽ lấy lại số người sử dụng và các nhà quảng bị mất về phía đối thủ Google.

Sự ra đi của ông Yang sẽ tạo điều kiện cho Yahoo nối lại đàm phán với Microsoft sau khi thất bại với thoả thuận mua lại trị giá 47,5 tỉ USD vào năm nay. Ông Yang và đồng sáng lập David Filo đã bị nhiều cổ đông chỉ trích là đã muốn mức giá quá cao trong khi tăng trưỏng doanh thu và lợi nhuận của công ty liên tục giảm. Cổ phiếu Yahoo đã giảm khoảng 60% , tương đưong mất đi 20 tỉ USD giá thị trưòng, kể từ lúc ông Yang nhận chức.

Cổ phiếu của công ty Yahoo có trụ sở tại Sunnyvale, California, đã tăng 47%, lên mức 11,10 USD sau khi đóng cửa ở mức 10,63 USD tại Sàn giao dịch Nasdaq.

Trong tháng 8, 1/3 số nhà đầu tư đã phản đối ông Yang vào Ban giám đốc. Ông đã có những tranh cãi quyết liệt với nhà đầu tư tỉ phú Carl Icahn và đã buộc phải nhượng bộ cho tỉ phú Icahn 3 vị trí trong ban điều hành. Tăng trưỏng doanh thu của Yahoo đã giảm 3% vào quý trước so với mức 14% cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận của công ty đã giảm 10 trong 11 quý gần đây.

Tháng này, Google đã buộc phải từ bỏ thoả thuận bán quảng cáo bên cạnh các kết quả tìm kiếm của Yahoo sau khi các nhà lập pháp Mỹ đe doạ sẽ ngăn chặn thoả thuận này vì nó sẽ giúp cho Google quá mạnh. Ông Yang trước đó đã tin tưởng thoả thuận này sẽ giúp Yahoo thu được 450 triệu USD trong năm đầu tiên.

Kế hoạch của ông Yang nhằm ngăn chặn sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận của Yahoo đã bị phá sản sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã buộc nhiều công ty quảng cáo phải cắt giảm chi phí quảng cáo trên Internet. Tháng 10 vừa qua, Yahoo đã thông báo sẽ cắt giảm ít nhất 1.500 việc làm.

Việt Thắng (Theo Bloomberg, AP)