itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Đinh Long Hải - Nỗ lực trong từng công việc

Đinh Long Hải - Nỗ lực trong từng công việc

Anh Đinh Long Hải

"Bất cứ việc gì được giao, tôi đều cố gắng nỗ lực giải quyết dứt điểm từng công việc, không để kéo dài thời gian có thể làm ảnh hưởng đến nhịp độ công việc và các vấn đề khác..."

Đinh Long Hải tốt nghiệp Trung cấp Xây dựng, trải qua nhiều công việc khác nhau, nhưng để có một điểm tựa gắn kết cuộc đời của mình với nó có lẽ là quá khó và đó cũng chính là cái đích mà anh luôn tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài. Tập đoàn Tân Tạo cũng là một trong những điểm đến của anh trong vô số điểm đến nhưng đến ngày hôm nay anh mới thật sự cảm thấy nơi đây chính là ngôi nhà của chính mình.

Bước chân vào từ khi công ty mới chỉ bắt đầu thành lập, đến nay, sau gần ba năm làm việc, công ty đã định hình một vóc dáng của một Khu đô thị công nghiệp hiện đại và anh cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Trở thành thành viên của Tập đoàn Tân Tạo cũng là lúc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Đức mới thành lập và anh đã được chuyển về nơi đây. Bước đầu trong điều kiện nhân sự thiếu thốn, công việc thì bộn bề… nhưng tất cả anh em đều đồng lòng nỗ lực, cùng nhau chia sẻ, vì vậy đã giải quyết nhiều khối lượng công việc, công ty từng bước đi vào nế nếp và ổn định phát triển như ngày hôm nay.

Hiện anh đang công tác tại Ban Hành chính - Nhân Sự và đảm trách nhiều công việc như làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm hồ sơ xin giao đất cho các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp, khu dân cư. Hỗ trợ công việc cho các ban trong công ty, như Bộ phận bồi thường, Kinh doanh, Tiếp thị, Ban KT-XD, Ban R&D và các công việc của công ty thành viên trong Tập đoàn Tân Tạo; liên hệ các cơ quan, ban ngành và xử lý thông tin báo cáo lãnh đạo, liên hệ đo đạc các dự án… mặc dù công việc chồng chất như vậy, nhưng với anh tất cả đều được giải quyết trôi chảy, bộ phận anh đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống vận hành của công ty.

Nói về kinh nghiệm của mình, anh bộc bạch: “Bất cứ việc gì được giao, tôi đều cố gắng nỗ lực giải quyết dứt điểm từng công việc, không để kéo dài thời gian có thể làm ảnh hưởng đến nhịp độ công việc và các việc khác. Đồng thời phải giao tiếp và có mối quan hệ tốt với anh em đồng nghiệp, luôn nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng phấn đấu nâng cao kiến thức bản thân… có như vậy mới đáp ứng nhu cầu công việc được giao” - Đó cũng chính là nổ lực không ngừng của bản thân và anh được bầu chọn là một trong những lao động xuất sắc nhất của công ty trong năm vừa qua.

Công Huy