itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Mong muốn Tập đoàn ngày càng vững mạnh

Mong muốn Tập đoàn ngày càng vững mạnh

“Trong một lần họp nhóm với bạn bè cũ, khi nói rằng tôi đang công tác ở công ty Phương Nam (Tập đoàn Tân Tạo), bạn bè ai cũng vỗ vai bảo: “Được làm việc trong Tập đoàn nổi tiếng ấy tốt quá rồi còn gì” và lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào”

Anh Võ Lê Cường, sinh năm 1977 hiện là kỹ sư giám sát thuộc phòng giám sát của công ty cổ phần xây dựng Phương Nam (SEI).

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa năm 1999 (ngành dân dụng công nghiệp), sau bao năm tích lũy kinh nghiệm ở vài công ty khác nhau, đến tháng 6 năm 2005 anh Cường về công tác tại SEI ( thuộc Tập đoàn Tân Tạo).

Công việc của anh là chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, kiểm tra tiến độ thi công cho từng dự án. Anh phải kiêm nhiệm từng việc như: xem hồ sơ, kiểm tra điều kiện khởi công của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu, giám sát từng công việc của nhà thầu, nghiệm thu từng công việc, nghiệm thu hoàn thành xây dựng, nghiệm thu bàn giao đi vào sử dụng. Và nếu hồ sơ thiết kế không phù hợp với thực tế, kết cấu hoặc kiến trúc thì anh cùng kết hợp với thiết kế và chủ đầu tư đưa ra những giải pháp để khắc phục.

Hiện tại, anh chịu trách nhiệm giám sát nhiều nhà xưởng ở Tân Đức. Vì tính chất công việc thường xuyên phải đi kiểm tra công trình, nên hàng ngày anh phải tự đi bằng xe máy để thuận tiện cho việc di chuyển hơn. Phòng giám sát của anh có hơn 20 người, mỗi người phụ trách từng mảng khác nhau. Tuy nhiên, để đảm nhiệm tốt công việc của mình thì sự góp sức của đồng nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng, mỗi khi gặp khó khăn thì đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ. Với môi trường làm việc như thế giúp anh phát huy hết hết khả năng của mình vì nơi đây ngoài công việc yêu thích, thu nhập ổn định và hơn cả là đồng nghiệp xem như anh em trong một nhà và chắc chắn những điều ấy sẽ là động lực giúp anh gắn bó lâu dài với Tập đoàn Tân Tạo.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ và mong ước của mình là gì, anh cười thật tươi: “Trong một lần họp nhóm với bạn bè cũ, khi nói rằng tôi đang công tác ở công ty Phương Nam (Tập đoàn Tân Tạo), bạn bè ai cũng vỗ vai bảo: “Được làm việc trong Tập đoàn nổi tiếng ấy tốt quá rồi còn gì” và lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào” - Anh chia sẻ.

Bạn bè tôi ai cũng vỗ vai bảo: “Được làm việc trong Tập đoàn nổi tiếng ấy tốt quá rồi còn gì”

Ước mơ trong hiện tại là của anh là mong muốn Tập đoàn của mình ngày càng vững mạnh, được nhiều người biết đến hơn nữa để mọi thành viên khi làm việc nơi đây đều cảm thấy tự hào mỗi khi có ai hỏi đến nơi mình làm việc.

Nhìn ánh mắt rạng ngời và nụ cười thật tươi khi kể về công việc và đồng nghiệp, chúng tôi hiểu anh yêu nghề và môi trường làm việc của mình đến dường nào.
Chúc anh ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp cũng như luôn tạo được niềm tin yêu của đồng nghiệp.
Võ Hồng Trúc