itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Obama chọn người chèo lái Mỹ khỏi khủng hoảng

Obama chọn người chèo lái Mỹ khỏi khủng hoảng

Chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York. Ảnh: BBC

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama có nhiều khả năng sẽ đề cử chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York Timothy Geithner đứng đầu bộ tài chính Mỹ, để chèo lái kinh tế nước này và thế giới ra khỏi khủng hoảng.

Geithner, 47 tuổi, là một trong hai ứng viên chính cho vị trí này, cùng với cựu bộ trưởng tài chính dưới thời tổng thống Bill Clinton - Lawrence Summers. Một quan chức cao cấp của đảng Dân chủ khẳng định Obama chưa đưa ra đề xuất chính thức với Geithner, song "Summers đã bị loại khỏi danh sách".

Obama có thể bổ nhiệm Summers làm cố vấn kinh tế, với hy vọng ông sẽ vào ban điều hành Cục Dự trữ Liên bang và cuối cùng kế nhiệm chủ tịch Ben Bernanke. Nhiệm kỳ của ông Bernanke sẽ kết thúc vào tháng 1/2010.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trước tin về Geithner, đẩy các chỉ số chính lên 6%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa với hơn 8.000 điểm, một mức tâm lý quan trọng.

Obama sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Ông đang nỗ lực xây dựng bộ máy chính phủ. Tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ có khả năng sẽ công bố thông tin bổ nhiệm Geithner vào thứ hai tuần tới, trong nỗ lực nhằm trấn an thị trường tài chính vốn đang đi xuống trước khi có tin Geithner có thể được chọn.

"(Geithner) là một lựa chọn tuyệt vời nhằm giúp thị trường ra khỏi cơn khủng hoảng", Chris Rupkey, nhà kinh tế học làm việc cho ngân hàng Tokyo-Mitsubishi ở New York, nhận xét và cho rằng Geithner là người có khả năng giải quyết khủng hoảng rất tốt.

Nếu được Thượng viện thông qua, Geithner sẽ là người chèo lái các nỗ lực nhằm đưa Mỹ thoát khỏi cơn bão tài chính. Nhiều nhà phân tích cho rằng kinh tế Mỹ đang lâm vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ thời Đại khủng hoảng những năm 30.

Trương Đ ịnh (theo Reuters, NBC News, Vne)