itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Tay vợt số 1 Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh : “Mơ ước giành chiếc huy chương SEA Games 24”

Tay vợt số 1 Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh : “Mơ ước giành chiếc huy chương SEA Games 24”

Với thứ hạng 40 thế giới, Nguyễn Tiến Minh đang vắt sức chạy đua kiếm điểm ở các giải đấu quốc tế để giành vé dự Olympic Bắc Kinh 2008. Hướng tới sân chơi lớn, nhưng Minh vẫn nuôi ước muốn có được một tấm huy chương tại SEA Games 24. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong thời gian anh dự giải Cầu lông quốc tế Việt Nam. Thật đáng tiếc, Minh đã phải dừng bước trước hạt giống thứ 2 Roslin Hashim (Malaysia) của giải

Tâm lý chủ quan có phải là nguyên nhân chính khiến Tiến Minh gặp khó khăn ở ngày khai mạc giải Cầu lông quốc tế Việt Nam?

Tôi thi đấu không bao giờ để xuất hiện tâm lý chủ quan, nhưng đối thủ Chong Chieih Lok (Malaysia) ở ngày khai mạc đã phòng thủ quá tốt, chính vì vậy đã có thời điểm tôi không thể triển khai tấn công và bị đuổi kịp điểm số.

Đánh giá cá nhân anh về giải Cầu lông quốc tế Việt Nam?

Chất lượng của giải năm nay rất cao, có sự tham dự của tay vợt đứng hạng 5 thế giới và nhiều đối thủ khác đứng trong top 50 thế giới. Sẽ có những cuộc đua tranh rất quyết liệt, bởi giải đấu này nằm trong hệ thống tính điểm tích luỹ giành vé tham dự Olympic Bắc Kinh nên sẽ không có sự chủ quan nào xuất hiện ở tất cả các đội. Giải đấu này chính là cơ hội cọ xát thuận lợi để các tay vợt Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước vào SEA Games 24.

Mục tiêu của anh tại giải là gì?

Đây là giải đấu lớn quy tụ nhiều tay vợt mạnh nên bây giờ nói tới thành tích cụ thể là quá sớm, mục tiêu của tôi là tập trung thi đấu trước tất cả mọi đối thủ để đi sâu vào giải, vì càng thắng nhiều, điểm tích luỹ cho mục tiêu đi Olympic của tôi sẽ tăng lên.

Sân chơi Olympic vẫn là đấu trường lớn với thể thao Việt Nam, liệu anh có đủ sức hoàn thành được chỉ tiêu giành vé đi Bắc Kinh?

Ngay sau giải quốc tế Việt Nam, tôi còn một giải đấu nữa để tích luỹ điểm cho mục tiêu giành vé đi dự Olympic Bắc Kinh là giải Hong Kong mở rộng. Đây cũng là giải đấu tính điểm cuối cùng trong năm, tôi sẽ phải cố gắng thi đấu với phong độ tốt nhất để tạo ưu thế. Với phong độ hiện tại, tôi nghĩ rằng mình sẽ đủ sức giành được tấm vé đi dự Bắc Kinh vào năm 2008.

Anh và đồng đội đã chuẩn bị được những gì cho SEA Games 24?

Mặc dù đây là giải đấu không tính điểm tích luỹ Olympic, nhưng ngay từ đầu năm, ban huấn luyện đã xác định đây là một giải đấu quan trọng. Tới thời điểm này, mọi việc chuẩn bị cho SEA Games vẫn đang được tiến hành để tôi và các đồng đội có thể bước vào SEA Games 24 với phong độ cao nhất.

Là niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam, đích phấn đấu của anh ở SEA Games 24 cụ thể là gì?

Đây chỉ là sân chơi ở tầm khu vực, nhưng với môn cầu lông thì chẳng khác gì so với giải vô địch thế giới bởi có sự góp mặt của các cây vợt hàng đầu đến từ Indonesia và Malaysia. Hiện tôi vẫn chưa có được thành tích gì ở SEA Games nên tôi đang mơ ước sẽ giành được chiếc huy chương đồng ở sân chơi này.

Nguyễn Ngọc (Theo SGTT)