itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / “Tôi làm việc với tất cả sự đam mê”

“Tôi làm việc với tất cả sự đam mê”

Anh Vũ Quang Hưng

Tốt nghiệp Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 anh Vũ Quang Hưng xin về làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tin học và Tư vấn xây dựng Phương Nam (SEI) – thuộc Tập đoàn Tân Tạo.

Anh Hưng là Kỹ sư xây dựng, chịu trách nhiệm thiết kế về phần bê tông của công trình. Tùy theo dự án, phần thiết kế về phần bê tông có thể dao động trong khoảng 10 – 15 ngày. Khi công trình được đưa vào xây dựng, anh Hưng có trách nhiệm đi xuống công trình theo dõi tiến độ thi công, đồng thời coi chỉnh lại những phần chưa đúng với thiết kế và những vấn đề phát sinh có liên quan.

Nói chuyện về nghề nghiệp, anh Hưng tâm sự: “Nghề nào cũng có tai nạn nghề nghiệp cả. Nhiều khi, tôi đi xuống công trình, thấy bất ngờ về những sai sót. Có khi sai sót do lúc thiết kế mình chưa tính được, có khi sai sót do quá trình thi công. Vì thế, việc mình đi xuống công trình để theo dõi có thể giúp cho mình xử lý kịp thời những sai sót đó, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án”.

Sinh năm 1977 tại tỉnh Tây Ninh nhưng gia đình chuyển về sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh nên nỗi lo về chỗ ở không phải là vấn đề bức thiết với anh Hưng. Hiện tại, anh đầu tư phần lớn thời gian cho công việc vì theo anh, những người mới đi làm có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong những năm đầu làm việc.

Khi tôi hỏi cảm giác của anh về thành tích vừa đạt được (anh Hưng được bình bầu là cá nhân xuất sắc cuối năm 2007 trong Công ty), anh Hưng cười: “Tôi làm việc với tất cả sự đam mê chứ không vì thành tích gì cả. Đó là do anh em trong công ty tín nhiệm bình bầu. Vì thế, tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều nữa”.

Bùi Nhung