itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Bank of America dự định tăng vốn thêm 10 tỷ USD

Bank of America dự định tăng vốn thêm 10 tỷ USD

Bank of America đang có kế hoạch tăng vốn thêm 10 tỷ USD ngay khi ngân hàng này cùng với Citigroup đang nỗ lực thuyết phục chính phủ Mỹ rằng họ không cần cải thiện cán cân thanh toán.

Đây là thông tin mới được Financial Times công bố. Theo Financial Times, Citi, Bank of America và ít nhất hai ngân hàng khác vẫn nỗ lực thuyết phục Bộ Tài chính và Cục dự trữ liên bang Mỹ rằng kết quả cuộc kiểm tra sức khỏe của những ngân hàng này rất lạc quan.

Bank of America, ngân hàng đã nhận 45 tỷ USD tiền hỗ trợ của chính phủ được cho là cần tăng vốn thêm hơn 10 tỷ USD.

Những ngân hàng đia phương như Wells Fargo và PNC Financial cũng nằm trong số những ngân hàng cần tăng vốn, trừ khi các ngân hàng này thuyết phục các nhà chức trách rắng kết quả sơ bộ là sai.

19 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ vẫn đang trong quá trình thanh tra vốn, được thực hiện để đản bảo xem tổ chức nào có đủ vốn chống chọi với suy thoái. Các ngân hàng đã nhận được kết quả sơ bộ vào cuối tuần trước nữa.

Sau khi nhận được kết quả sơ bộ, nhiều ngân hàng đã thương lượng với FED xem xét lại kết quả, mặc dù nhiều ngân hàng trong số đó có đủ khả năng vốn thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông.

Các nhà phân tích tin rằng 19 ngân hàng sẽ có khả năng thoát nạn nhưng một sồ cần tăng thêm nhiều vốn hơn so với những ngân hàng khác.

Citi và Bank of America là hai ngân hàng có nhiêu khả năng cần tăng vốn nhất. Trước đó, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin Citi cần tăng vốn thêm 10 tỷ USD.

Theo BBC