itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / 2007 là một trong các năm ấm nhất

2007 là một trong các năm ấm nhất

Nhiệt độ tăng vào mùa hè năm 2007

khiến người dân Tây Ban Nha tìm

mọi cách để làm mát cơ thể

2007 là một trong những năm ấm nhất kể từ 1850, cho dù có tác động của hiện tượng lạnh đi do ảnh hưởng của La Nina.

Trung tâm Hadley và Đại học East Anglia của Anh đã kết luận rằng, trên bình diện toàn cầu, năm nay đứng thứ bảy về mức độ ấm nóng kể từ năm 1850.

Đối với riêng khu vực bán cầu bắc, 2007 là năm ấm nhất ghi nhận được.

Ngay từ hồi đầu năm nay, các nhà khoa học trên đã dự báo rằng 2007 sẽ là năm ấm nhất từng ghi nhận được.

Những phát hiện trên được đưa ra trong khi các đại biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu ở Bali, Indonesia, tiếp tục bàn thảo về vấn đề cắt giảm khí thải carbon.

Các dữ liệu mới nhất trên cũng đã được công bố tại hội nghị Bali.

Hiện đang ở Bali, Giám đốc văn phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Hadley, Vicky Pope, nói rằng dữ liệu trên “nhấn mạnh tới sự cần thiết phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự ấm nóng toàn cầu do con người gây ra”.

Việc thế giới ấm lên kể từ năm 2000 đã khiến băng ở khu vực Bắc Cực mỏng dần đi.

Theo BBC