itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Các tuyệt tác sẽ tới London

Các tuyệt tác sẽ tới London

Triển lãm bao gồm cả tranh của Picasso

và Van Gogh

Một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật từ Nga và Pháp sẽ diễn ra ở London sau khi luật bảo vệ các tác phẩm này có hiệu lực ở Anh.

Cơ quan quản lý văn hóa Nga đã không cho đem các bức tranh tới triển lãm tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Anh cho tới khi có luật đảm bảo sự an toàn cho các tác phẩm.

Họ sợ rằng những bức tranh này có thể bị thu vì những tranh cãi về quyền sở hữu.

Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý văn hóa Nga nói với đài phát thanh Echo Moscow rằng họ sẽ cấp phép xuất khẩu tranh để triển lãm có thể diễn ra.

Một số trong 120 bức tranh dự triển lãm được lấy từ các bộ sưu tập cá nhân sau cuộc Cách mạng Nga 1917.

Vì lý do này người ta sợ rằng một số tranh có thể bị tịch thu nếu có các vụ kiện đòi quyền sở hữu.

Không bị tịch thu

Luật mới ở Anh sẽ đảm bảo hậu duệ của những người sở hữu các bức tranh sẽ không thể đòi lại các tranh này trên đất Anh.

Anatoliy Vilkov, phó trưởng ban của cơ quan bảo vệ văn hóa Nga nói các bức tranh sẽ tới London khi các 'vấn đề kỹ thuật' được giải quyết xong.

Chính phủ Anh xác nhận hôm Chủ nhật rằng luật ''miễn thu hồi'' đã có hiệu lực từ ngày 31/12, sớm hơn so với dự kiến khoảng hai tháng.

Triểm lãm hiện đang diễn ra tại Dusseldorf, Đức.

Cả hai chính phủ Anh và Nga đều bác bỏ vụ việc này có liên quan tới chuyện quan hệ hai bên xấu đi theo sau vụ sát hại cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko ở London trong năm ngoái.

Theo BBC