itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Lãnh đạo Iraq từ chối gặp bà Rice

Lãnh đạo Iraq từ chối gặp bà Rice

Lãnh đạo chính quyền của người Kurd tại Iraq từ chối gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ để phản đối quan điểm của Mỹ đối với các cuộc tập kích xuyên biên giới của lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Massoud Barzani trước đó có lịch gặp gỡ với bà Condoleezza Rice tại Baghdad, nhưng đã hủy bỏ lịch này 'như một dấu hiệu để phản đối' sau khi một số làng của người Kurd ở phía bắc Iraq bị đánh bom hôm Chủ Nhật.

Các vụ không kích nhắm vào những địa điểm bị cáo buộc là căn cứ của phe nổi dậy đòi ly khai PKK. Sau đó, 300 lính Thổ Nhĩ Kỳ còn thực hiện cuộc tập kích hôm thứ Ba.

Số lính Thổ Nhĩ Kỳ này đã di chuyển vào sâu 3km trong địa phận Iraq, nhưng sau đó được biết đã rút đi.

Cơ quan phụ trách về người tị nạn của LHQ, UNHCR, nói gần 2000 người tại phía bắc Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa trong những ngày gần đây để tránh các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

‘Không thể chấp nhận được’

Nói chuyện với các phóng viên tại thành phố Irbil ở phía bắc Iraq, Thủ tướng trong chính quyền khu vực người Kurd, Nechirvan Barzani, nói Chủ tịch của họ đã từ chối gặp Ngoại trưởng Mỹ, bà Rice, vì Washington đã dung thứ cho các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây.

Ông nói: “Khi trước, chúng tôi quyết định là ông Massoud Barzani sẽ tới Baghdad để tham dự cuộc gặp với bà Condoleezza Rice và các quan chức khác, nhưng giờ đây ông ấy sẽ không tới và đó là một biểu hiện để phản đối quan điểm của Mỹ đối với các vụ đánh bom của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ông nói thêm: “Hoa Kỳ vốn chịu trách nhiệm kiểm soát không phận của chúng tôi và việc họ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đánh bom các làng mạc của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được”.

Sau khi có các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ Nhật, đại sứ quán Hoa Kỳ bác bỏ rằng các tư lệnh Mỹ đã chuẩn thuận cho các cuộc tấn công này, mặc dù thừa nhận rằng họ đã được thông báo là các vụ không kích sẽ diễn ra.

Theo BBC