itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Mất mạng vì xổ số

Mất mạng vì xổ số

Tân Hoa xã ngày 1.4 đưa tin, hai nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Handan, tỉnh Hà Bắc liên quan tới một trong những vụ biển thủ tiền ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, vừa bị thi hành án tử hình ngày 31.3.

Ren Xiaofeng (34 tuổi) và Ma Xiangjing (37 tuổi) đã biển thủ tổng cộng 45 triệu nhân dân tệ (6,4 triệu USD) để chơi xổ số, với hy vọng sẽ lấy tiền thu được bù trả công quỹ và dùng số dôi ra để đổi đời.

Lúc đầu mọi việc xem ra có vẻ suôn sẻ, khi Ren thông đồng với 2 nhân viên khác rút 200.000 tệ từ két ngân hàng ra và thực tế là y đã dùng tiền thắng xổ số bù trả lại. Nhưng tình thế xấu đi khi Ren phối hợp với Ma rút tới 50,95 triệu tệ trong vòng 30 ngày từ tháng 3 đến tháng 4.2007 và đã bỏ ra 45 triệu tệ mua xổ số, song... mất trắng. Cả hai bỏ trốn giữa tháng 4, song đã bị cảnh sát bắt vài ngày sau đó. Tới tháng 8 cả hai bị tuyên án tử hình.

L.L.Q / Lao Động