itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Nước Anh thiếu nhà cho thuê

Nước Anh thiếu nhà cho thuê

Riêng Luân Đôn nhu cầu thuê nhà

tăng 13 lần trong 5 năm qua

Hiệp hội nhà cửa Anh quốc nhận định nhu cầu thuê nhà đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Nhiều yếu tố cùng lúc dẫn tới nhu cầu gia tăng, như là di dân lên cao, thêm nhiều người sống độc thân, và thị trường mua bán nhà suy yếu.

Trong lúc mạn đông nam thiếu nhà cho thê, thì khu vực trung tâm Luân Đôn cũng đang ghi nhận tình trạng tăng nhu cầu.

Hiệp hội nhà cửa Anh quốc, Arla, nói các văn phòng môi giới cho thuê nhà cảnh báo về tình trạng có thể thiếu nhà cho thuê.

"Không có gì đáng ngạc nhiên trước tình trạng như vậy", Ian Potter, lãnh đạo hoạt động của Arla nhận xét, "khi thị trường mua bán nhà cửa suy yếu thì thị trường cho thuê sẽ tăng trưởng".

Theo báo cáo quí của Arla, 57% số văn phòng cho thuê nhà ở mạn đông nam nước Anh ghi nhận tình trạng nhu cầu vượt quá khả năng cung cấp.

Con số đó ở các nơi khác trên đất Anh cũng khá cao, 37%.

Riêng trung tâm Luân Đôn ghi nhận nhu cầu thuê nhà tăng cao gấp 13 lần trong vòng 5 năm trở lại đây.

Đa số người thuê nhà đều muốn "ký hợp đồng một năm", theo tổng kết của Arla, thăm dò từ 517 văn phòng cho thuê nhà.

Đa số nhà cho thuê trống chỗ "chưa đầy một tháng", trong khi trước đây thời gian đó là 5 tuần.

Theo BBC