itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Pháp đòi cắt quan hệ với Syria

Pháp đòi cắt quan hệ với Syria

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố sẽ ngưng quan hệ ngoại giao với Syria.

Theo giải thích của ông thì Pháp chỉ nối lại quan hệ nếu có bằng chứng về việc Syria không ngăn cản tiến trình bầu tổng thống ở Lebanon.

Lebanon đang trong tình trạng không có tổng thống từ tháng Mười Một, khi hai phe nhóm thân và chống Syria bất đồng về việc ai sẽ ngồi vào chiếc ghế này.

Tổng thống Pháp nói như vậy với báo giới trong chuyến công du sang Ai Cập.

Phóng viên BBC ở Cairo, Heba Saleh nói các cố gắng mới nhất để cử tân tổng thống cho Lebanon bị bế tắc vì chính phủ thân phương Tây và phe đối lập được Syria và Iran ủng hộ không tìm được điểm chung.

Pháp tham gia làm trung gian điều đình và hai bên đã thỏa thuận về ứng viên là lãnh đạo quân đội, tướng Michel Suleiman.

Nhưng rồi các phe đối lập không tìm được đồng thuận trong các đàm phán về phân chia quyền lực sau ngày ông Suleiman lên cầm quyền.

Hiện tại Pháp hi vọng thông qua việc gây sức ép với Syria sẽ giúp tiến trình được tiếp diễn.

Theo BBC